MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin thể thao 24h: Văn Hậu là sự khác biệt trong đội hình U23 Việt Nam

C.T (T/H) LDO | 25/12/2019 18:35
Văn Hậu là sự khác biệt trong đội hình U23 Việt Nam; Sint Truidense muốn chiêu mộ cầu thủ U22 Indonesia; Trang chủ AFC vinh danh Quang Hải; Ronaldo và Messi “hít khói” ở top 10 vận động viên thu nhập khủng... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 25.12.

Văn Hậu là sự khác biệt trong đội hình U23 Việt Nam

 Thầy Park thừa nhận gặp khó khăn khi thiếu Văn Hậu. Ảnh S.T

Về trường hợp Đoàn Văn Hậu không hội quân cùng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đã cùng các cơ quan liên hệ với câu lạc bộ SC Heerenveen nhưng không được đồng ý, do U23 Châu Á không phải giải đấu thuộc FIFA day.

"Đương nhiên, sẽ có sự khác biệt giữa tuyển U23 Việt Nam có Văn Hậu và không có Văn Hậu. Khi có cậu ấy, đội tuyển sẽ gặp ít rủi ro hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, tập luyện để hạn chế những điều không mong muốn", thầy Park cho biết.

Sint Truidense muốn chiêu mộ cầu thủ U22 Indonesia

 Saddil Ramdani (số 15) được câu lạc bộ Sint-Truidense quan tâm. Ảnh Fox Sports

Ít ngày sau khi đồng ý giải phóng hợp đồng trước thời hạn cho Công Phượng, câu lạc bộ Sint Truidense đã lập tức liên hệ với Saddil Ramdani - tuyển thủ trẻ vừa cùng U22 Indonesia giành ngôi Á quân SEA Games 30.

Tại SEA Games 30 vừa qua, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi ghi được 2 bàn thắng và được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng nhất đội bóng xứ Vạn đảo với lối chơi thông minh và giàu thể lực.

Trang chủ AFC vinh danh Quang Hải

 Quang Hải tiếp tục thi đấu tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh S.T

Trước thềm giải U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có bài viết nhắc lại vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Trong bài viết này, tác giả nhấn mạnh về 2 ngôi sao xuất sắc nhất giải, đó là Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam) và Almoez Ali (U23 Qatar).

"Quang Hải và Almoez Ali cũng đã gặp nhau ở bán kết giải U23 Châu Á 2018. Tiền vệ của U23 Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu này khi đóng góp 2 bàn thắng, giúp đội bóng của mình làm nên bất ngờ lớn nhất giải đấu khi vượt qua U23 Qatar để lọt vào chung kết", trang chủ AFC có đoạn.

Ronaldo và Messi “hít khói” ở top 10 vận động viên thu nhập khủng

 Floyd Mayweather thu nhập "khủng" nhất giới vận động viên trong thập kỉ qua. Ảnh Getty

Ngày 25.12, truyền thông thế giới dẫn lại bảng xếp hạng về các vận động viên có thu nhập cao nhất trong 10 năm vừa qua của Forbes. Theo bản danh sách này thì trong giai đoạn 2010-2019, người “kiếm tiền giỏi nhất” là Floyd Mayweather khi bỏ túi được hơn 915 triệu USD. 

Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi với lần lượt các mức thu nhập lên tới 800 triệu và 750 triệu. Trong đó Messi hiện là vận động viên hưởng lương cao nhất thế giới với mức 65 triệu USD/năm, còn Ronaldo có lượng người theo dõi mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn