MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù vẫn biết Barcelona đang khó khăn nhưng tình hình tài chính thực sự còn tệ hơn Joan Laporta hình dung. Ảnh: Barcelona

Tình hình tài chính ở Barcelona tệ hơn so với Laporta hình dung

TAM NGUYÊN LDO | 01/04/2021 19:00

Tân Chủ tịch Joan Laporta và Ban lãnh đạo không mong đợi sẽ mang lợi nhuận trở lại Barcelona trước mùa giải 2022-23.

Kể từ những tháng cuối năm 2020, thông tin về cuộc khủng hoảng tài chính của câu lạc bộ Barcelona đã được phát đi rộng rãi. Khi đó, chính Ban lãnh đạo của cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu còn nhận định rằng, đội sẽ rơi vào tình cảnh phá sản nếu không thu xếp được số tiền khoảng gần 200 triệu Euro vào tháng 1.2021.

Đến thời điểm này, Bartomeu đã từ chức, Barca dĩ nhiên vẫn chưa phá sản và đang có những chuyển biến sau khi Joan Laporta trở lại ghế Chủ tịch sau cuộc bầu cử hôm 7.3. Ban lãnh đạo mới đã bắt tay vào công việc “khắc phục hậu quả” và theo một cuộc kiểm toán được thực hiện, họ được thông báo rằng, trước mắt sẽ là một nhiệm vụ hết sức nặng nề nếu muốn xoay chuyển tình thế trong thời gian nhanh nhất có thể.

Theo đó, tình hình tài chính ở sân Camp Nou được thông tin là “tồi tệ hơn so với suy nghĩ ban đầu”. Chính vì thế, những ai đang hy vọng vào sự thay đổi tích cực trong kỳ chuyển nhượng sắp tới có thể sẽ thất vọng.

Ngoài vấn đề chi tiêu phóng tay đến mức ghê gớm của Ban lãnh đạo cũ, những tổn thất liên tục do đại dịch COVID-19 gây ra khiến vấn đề phức tạp thêm.

Theo tờ Marca, Barcelona sẽ cần thắt chặt chi tiêu trong những tháng tới, đồng thời đánh giá rằng, việc thu lợi nhuận sẽ không đến sớm hơn mùa giải 2022-23.

Riêng mùa này, gã khổng lồ xứ Catalan được dự đoán sẽ lỗ khoảng 350 triệu Euro. Mùa giải tới có thể cũng sẽ tồi tệ tương tự như vậy.

Có thêm Sergio Aguero, Barca sẽ tốn thêm một số tiền không nhỏ nữa, nhưng cũng có thể là cơ sở để thu hút nhà tài trợ và kích thích hoạt động thương mại.
Ảnh: Bleacher Report

Tất nhiên, một số khoản tài chính có thể được giải phóng nếu Lionel Messi – siêu sao với mức lương cao nhất của câu lạc bộ và chiếm một phần lớn ngân sách, ra đi. Sự ra đi của M10 đồng nghĩa với việc Barca có thể có nhiều lựa chọn hơn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Nhưng điều đó khó xảy ra khi Laporta tuyên bố sẽ giữ Messi ở lại. Hơn nữa, nếu thông tin về việc Barca muốn ký hợp đồng với Sergio Aguero - bạn thân của Messi, để thuyết phục M10 ở lại, là chính xác thì sẽ lại thêm một khoản tiền đáng kể nữa cần đầu tư.

Dù vậy, theo đánh giá của Laporta, giữ chân Messi sẽ là nền tảng mang lại nguồn lợi tài chính cho Barca. Và việc có thêm Aguero cũng giúp cho việc bán các sản phẩm thương mại hứa hẹn mang lại một lượng tiền mặt đáng kể.

Các nhà tài trợ cũng sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư khi có những tên tuổi lớn trong đội hình và nếu họ tạo ra kết quả tốt trên sân cỏ, những điều đó cũng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Vấn đề còn lại là Hội đồng quản trị mới có chọn canh bạc đó trong lúc đang cố gắng thoát ra khỏi báo động đỏ?

Theo Esport3, Giám đốc điều hành mới ​​Ferran Reverter, chịu trách nhiệm giải thích tình hình với Hội đồng quản trị mới và mặc dù có vẻ đáng lo ngại nhưng ông tự tin rằng, câu lạc bộ có thể duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng và sẽ phục hồi kinh tế trong kế hoạch trung hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn