MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham giận dữ với Harry Kane: Ngày rời London đến sớm vậy sao?

VIỆT HÙNG LDO | 19/05/2021 08:59

Hết lần này đến lần khác, Kane nhấp nhổm muốn rời Tottenham, chuỗi hành động đó khiến giới chủ đội bóng cảm thấy rất nóng mắt.

48 giờ trước, Harry Kane đã livestream trên trang cá nhân và chia sẻ một chút về tương lai sau mùa giải này. Tiền đạo của Tottenham cho hay, anh muốn được đội bóng giải quyết chuyện tương lai càng sớm càng tốt, trước khi đá EURO. Cụ thể, Kane muốn được Spurs bán đi ngay sau khi mùa giải khép lại.

Khi Kane thông báo như vậy trên trang cá nhân, có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ thông cảm cho anh nhưng khuyên tiền đạo này nên giữ thái độ chuyên nghiệp một chút. Kane có thể ra đi nhưng hãy dồn tâm trí để đá nốt 2 trận còn lại gặp Aston Villa và Leicester City tại Premier League.

Quan điểm này của nhiều người hâm mộ cũng trùng với phát biểu từ đội bóng. Phía Tottenham ngay lập tức đăng đàn dằn mặt Kane rằng, anh nên tập trung lo nốt mùa giải.

"Trọng tâm của chúng tôi là kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đó là điều các cầu thủ nên tập trung vào lúc này", đại diện Spurs chia sẻ với tờ Evening Standard.

Tottenham dù tỏ ra khá cứng trên truyền thông nhưng họ thừa hiểu, tương lai đội bóng mùa này coi như đã được định đoạt. "Gà trống" dù cố gắng đến mấy cũng không thể nằm trong nhóm đá Cúp Châu Âu được (Liverpool, Chelsea phải thua 2 trận còn lại và Tottenham giành trọn 6 điểm). Do đó, Spurs chẳng còn gì để giữ người đội trưởng của mình ở lại.

Việc bán Kane lúc này khá khó cho Tottenham. Thứ nhất, họ đã kí với Kane bản hợp đồng gần nhất vào năm 2018 và có thời hạn đến 2024. Tiền đạo 27 tuổi nếu ra đi sẽ mang trên mình khoản phí phá vỡ hợp đồng cực lớn. Đội nào muốn mua Kane lúc này sẽ cần khoảng 150 triệu bảng. Con số này khá phi lý trong thời buổi COVID-19. Có thể, Tottenham sẽ không bán được.

Bên cạnh đó, nếu giữa Kane ở lại, Spurs sẽ phải đối diện với viễn cảnh chân sút này thi đấu không còn tập trung hoặc giở trò để được ra đi. Kane là đội trưởng, là ngôi sao số 1 của Tottenham nhưng đã livestream nói muốn ra đi như vậy. Có giữ Kane ở lại, Tottenham cũng chỉ mua bực vào người.

Hiện nay, có Manchester United, Chelsea và Manchester City là những đội có thể nắm bắt cơ hội do Kane nói muốn ở lại Premier League. Chelsea sẽ khó khăn hơn chút ít do là đại kình địch cùng thành phố với Tottenham. Trong một cú bẻ lái có thể xảy ra, chưa biết chừng tiền đạo này sẽ sang PSG để tái hợp với ông thầy cũ Pochettino khi Mbappe cũng đang muốn rời Paris.

Khó khăn nhất lúc này là thuyền trưởng trẻ tuổi Ryan Mason. Chiến lược gia này mới nắm đội và cũng không có nét gì nổi bật. Thiếu vắng sự chuyên nghiệp của Kane trong 2 vòng đấu cuối, không chắc lời tạm biệt trước khi rời ghế của Mason có được trọn vẹn hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn