MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Premier League.

Tottenham liên tục thắng tối thiểu: Vô địch được chứ, Jose Mourinho?

VIỆT HÙNG LDO | 09/11/2020 12:40
Bàn thắng phút 88 của Harry Kane vào lưới West Brom thêm một lần giúp Tottenham bước dài trên bảng xếp hạng.

6 năm cho ngày trở lại ngôi đầu bảng

Dù rất ngắn ngủi nhưng sau trận đấu sớm ngày Chủ nhật thắng West Brom 1-0, Tottenham đã leo len vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League từ tháng 8.2014. Ngay sau đó, họ đã phải nhường lại vị trí này cho Leicester khi "Bầy cáo" hạ Wolves 1-0.

Dù chỉ quay trở lại vị trí số 1 được 3 giờ nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng giúp thầy trò Jose Mourinho thêm phần tự tin rằng họ có thể làm được điều gì đó vào mùa giải năm nay. Hơn hết, "bùa chú" mùa thứ 2 giành cúp của Mourinho vẫn rất hiệu nghiệm, Spurs hoàn toàn có khả năng giành một danh hiệu nào đó mùa này.

Kane đem về chiến thắng cho Tottenham ở phút 88. Ảnh: Premier League.

Với một giải đấu không có đội nào là đội thực sự vượt trội, các trận đấu luôn bất ngờ, để vô địch được Premier League là điều rất khó. Mourinho dù đã 3 lần làm được điều này trong màu áo Chelsea nhưng "Người đặc biệt" vẫn tỏ ra thận trọng trong từng lời nói.

"Một đội muốn vô địch Ngoại hạng Anh cần phụ thuộc nhiều vào các đối thủ xung quanh. Thành thật mà nói, tôi nghĩ với đội hình này, Tottenham có thể vô địch nhiều giải khác ở Châu Âu.

Premier League là giải đấu rất khắc nghiệt. Bạn có thể chơi hay, giành nhiều điểm nhưng cuối cùng đội vô địch lại là Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Leicester hay Arsenal. Do đó, dù chơi tốt nhưng chưa chắc bạn đã là nhà vô địch.

Tottenham cần làm gì? Chúng tôi chỉ cần tập trung giành phần thắng qua từng trận và mặc các đội khác đang có kết quả như thế nào. Rồi xem vào cuối mùa giải, Spurs đang đứng ở đâu. Thế là được", Mourinho chia sẻ sau trận thắng West Brom.

Mourinho ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng của Kane. Ảnh: Premier League.

Hình dáng nhà vô địch xuất hiện

Mùa trước, một Liverpool hùng mạnh đến vậy cũng phải nhờ những trận thắng tối thiểu liên tiếp để tích lũy điểm số và vô địch sớm 7 vòng. Sau trận thắng đậm 6-1 trước Man United, Spurs hòa 1 trận và thắng 3 trận liên tiếp cùng với khoảng cách 1 bàn. Lực lượng không mỏng nhưng độ sâu không quá tốt, Mourinho đang rất thận trọng và coi mỗi trận đấu tại các vòng đều có tính chất chung kết.

Mourinho có còn đặc biệt hay không, điều đó không còn quan trọng với giới chủ Tottenham nữa khi họ quyết định đưa ông về thay Pochettino. Một người sành sỏi ở Premier League, biết cả định tính và định lượng như Mourinho không nhiều. Quan trọng nhất, ông thầy người Bồ Đào Nha biết làm thế nào để vô địch, đó là điều Spurs vẫn thiếu trong kỉ nguyên Premier League.

Mourinho đang đi đúng hướng. Ảnh: Tottenham FC.

Thật may khi năm nay Tottenham không "được" đá Champions League. Đấu trường Europa League, nếu cảm thấy cần, Mourinho sẽ bỏ để giữ được những gì đang có tại Premier League. 5 trận tiếp theo, trong đó có 4 đối thủ thuộc nhóm Big 6 sẽ là thời điểm để trả lời cho vận mệnh của Tottenham và Mourinho ở mùa giải này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn