MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Harry Kane không nên ở lại Tottenham nữa nếu muốn tìm danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: AFP

Tottenham nên bán và giữ ngôi sao nào trong kì chuyển nhượng tới?

VIỆT HÙNG LDO | 01/05/2023 12:51
Harry Kane nên đi, Son Heung-min nên ở lại và những ngôi sao nào sẽ định hình lực lượng của Tottenham trong thời gian sắp tới?

Hai ngôi sao đáng chú ý nhất của Tottenham là Harry Kane và Son Heung-min, một người nên được giữ lại (Son) và người còn lại nên ra đi (Kane).

Son có thể không được ca tụng bằng Kane tại Tottenham Stadium nhưng anh là linh hồn không thể thiếu của đội bóng trong nhiều năm trở lại đây. Nên nhớ mùa trước, khi Kane vắng mặt vì chấn thương, chính Son là người gánh hàng công của Spurs và tiền đạo người Hàn Quốc cũng trở thành Vua phá lưới.

Ở tuổi gần 31, Son còn rất ít cơ hội để chuyển đến một đội đỉnh cao để vươn tầm. Bản thân Son cũng xác định lâu dài với "Gà trống Bắc London". Hợp đồng của Son với Spurs có thời hạn đến năm 2025 và câu lạc bộ cũng muốn giữ tiền đạo này ở lại.

Thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc rất tiềm năng với Tottenham. Họ cần một đại sứ tầm cỡ như Son để tìm kiếm thêm các nguồn lợi ở quốc gia này nói riêng và rộng hơn là khu vực Đông Á.

Son Heung-min đã có hơn 100 bàn cho Tottenham. Ảnh: AFP

Trong khi Son nên được giữ lại, Kane có lẽ đã quyết định được tương lai của bản thân sau thành tích nghèo nàn của đội bóng ở mùa này. Tottenham và Kane chỉ còn giao kèo 1 năm và đây là thời điểm thích hợp nhất để ra đi.

Lòng trung thành và sự tận hiến của Kane chưa bao giờ bị nghi ngờ. Anh là cầu thủ hay nhất, vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng với thành tích ghi bàn siêu hạng. Nếu Kane rời Spurs lúc này và giúp đội bóng thu về một khoản phí chuyển nhượng lớn, đó cũng là cách tốt nhất để tiền đạo này giúp đỡ ông chủ Daniel Levy.

Levy đang cố gắng định giá Kane ở mức 100 triệu bảng dù nó khá phi lý. Ông chủ người Anh vẫn muốn thu hồi càng nhiều càng tốt để trả nợ tiền xây sân và đầu tư thêm vào các bản hợp đồng trong thời gian tới. Mùa sau gần như sẽ phải chơi ở Europa League hoặc Europa Conference League, Tottenham cũng không dư dả về tài chính nữa để giữ Kane.

Kane ra đi sẽ tốt cho tất cả các bên. Ảnh: AFP

Thủ thành Hugo Lloris cũng nên rời đội. Ở tuổi 37 và đã có 11 năm cống hiến cho đội bóng áo trắng Bắc London, Lloris cũng xứng đáng có một vị trí quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ. 

Gần đây, những sai lầm liên tục đến với Lloris và nó ảnh hưởng trực tiếp đến các kết quả của Tottenham. Thủ môn người Pháp có 4 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào tại Premier League. Hợp đồng của Lloris sẽ đến năm 2024 nhưng cũng như Kane, Lloris nên ra đi để giúp đội bóng có thêm chút tiền, tránh tình trạng đôi bên không được gì cả.

Trường hợp khó xử nhất có lẽ là Richarlison. Tiền đạo người Brazil mới ghi được 1 bàn tại Premier League từ khi chuyển đến vào tháng 1. Thực tế, Richarlison khá xui khi anh có nhiều lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng lại bị thổi phạt việt vị hoặc mắc lỗi.

Bàn thắng vào lưới Liverpool là lần đầu tiên Richarlison ghi bàn cho Tottenham tại Premier League và không rõ cảm xúc của ông chủ Levy ra sao. Họ đã tốn 60 triệu bảng để đón tiền đạo này về Bắc London nhưng những con số có được chưa như kỳ vọng.

Richarlison còn nhiều cơ hội để tỏa sáng nếu được giữ lại Tottenham. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, khả năng quấy phá, nguồn năng lượng bùng nổ luôn có sẵn trong người là những điểm mạnh không phải cầu thủ nào cũng có được như Richarlison. Trong một mùa giải đi xuống của cả tập thể, không thể trách mình Richarlison. Nếu được giữ lại và coi là người thay thế Kane từ mùa sau, chân sút 25 tuổi có thể làm nên chuyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn