MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham và mùa giải mới hứa hẹn

Nguyễn Văn An LDO | 27/06/2022 07:37

Với sự xuất hiện của những tân binh chất lượng, Tottenham sẽ rất đáng xem ở mùa giải 2022-2023.

Từ khi nắm quyền tại Tottenham vào tháng 11 năm ngoái, huấn luyện viên Antonio Conte giúp "Gà trống" hồi sinh mạnh mẽ. Tấm vé tham dự Champions League là phần thưởng xứng đáng với Conte và các học trò. 

Hè năm nay, Tottenham đang hoạt động năng nổ trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt tân binh cập bến Tottenham Stadium. Conte sẽ có trong tay nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự ở mùa tới.

Ivan Perisic, Fraser Forster và Yves Bissouma là 3 tân binh mà Tottenham đưa về trong những ngày đầu của phiên chợ hè. Đây đều là các bản hợp đồng được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Ngoài ra, Richarlison, Djed Spence đang được Tottenham đưa vào tầm ngắm và có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Conte sẽ có dàn hào thủ mà ông ưng ý nhất.

Với Perisic, Tottenham sở hữu một chân chạy cánh chất lượng, người phù hợp với sơ đồ 3-4-3 mà Conte ưa thích. Thực tế, chiến lược gia người Italia muốn triển khai sơ đồ này từ mùa giải trước, nhưng chất lượng nhân sự không đủ tốt khiến ông chưa thể vận hành.

Bên cạnh đó, Conte có thể tính đến phương án đẩy Perisic lên chơi ở hàng công. Tuyển thủ người Croatia tỏ ra nguy hiểm và đột biến hơn khi thi đấu gần khung thành đối phương. Khi đó, Ryan Sessegnon sẽ được trao cơ hội ở hàng thủ, vị trí mà anh đảm nhiệm xuất sắc ở cuối mùa trước.

Huấn luyện viên 52 tuổi có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa với sự có mặt của Bissouma. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ phải cạnh tranh vị trí với Pierre-Emile Hojbjerg khi mà Rodrigo Bentancur gần như có suất đá chính.

Hàng công là nơi khiến Conte đau đầu nhất vào lúc này. Rất khó để chiêu mộ một trung phong có chất lượng, sẵn sàng làm phương án dự phòng cho chủ công Harry Kane. Có vẻ như Richarlison, với sự cơ động, là giải pháp phù hợp nhất với Conte ở hiện tại. Cầu thủ người Brazil có 43 pha lập công từ nhiều vị trí khác trong màu áo Everton 4 năm qua.

Hơn nữa, sự có mặt của Richarlison là mối đe dọa cho vị trí của Dejan Kulusevski và Son Heung-Min. Cầu thủ 25 tuổi cũng có thể đá cặp với Kane hoặc Son nếu Conte chọn cách triển khai hai tiền đạo, hoặc khi Spurs rơi vào bế tắc.

Tottenham còn nhiều thời gian để tiếp tục chiêu mộ thêm tân binh. Nhưng với chất lượng nhân sự hiện tại, Conte hoàn toàn có thể yên tâm cho mùa giải mới. Cựu chiến lược gia của Juventus sẽ có đủ thời gian để hoàn thiện lối chơi cũng như ổn định đội hình.

Tottenham không thể bắt kịp Manchester City hay Liverpool chỉ với một vài tân binh, nhưng ít nhất, Chủ tịch Daniel Levy đã chịu đầu tư. Chờ xem, Tottenham thể hiện bộ mặt ra sao ở mùa giải mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn