MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trận hòa trước Đức cho thấy tài ứng biến của Southgate đang tốt lên

VIỆT HÙNG LDO | 09/06/2022 15:37
Những trận đấu tại Nations League không quá quan trọng nhưng nếu để vẽ lên hình hài đội tuyển Anh trước World Cup 2022, Southgate đang cố gắng làm tốt nhất. 

Nhìn chung, trận hòa 1-1 ở Munich để lại nhiều vấn đề cần được sửa gấp nếu tuyển Anh muốn đi xa tại World Cup sắp tới. "Tam Sư" đã chơi không đến nỗi nào nhưng nếu không có bàn thắng của Kane trên chấm phạt đền ở phút 88, mọi thứ có thể trở thành những câu chuyện tiêu cực trên truyền thông.

Tuyển Đức của Flick biết cách chớp cơ hội, đá bóng ngắn và tăng sức ép ở phần sân đối thủ. Nếu "Cỗ xe tăng" làm được, "Tam sư" cũng làm được nhưng hiệu quả cuối cùng lại là điều chưa thấy đâu. Tuyển Anh dưới trướng Southgate được ví như một cỗ máy chỉ chạy được một công thức. Nếu trong điều kiện máy chạy tốt, mọi thứ hoàn hảo. Nếu cần thay đổi công thức ngay lập tức, sự thích nghi không đáp ứng được.

Tuyển Anh không cho thấy nhiều sự nổi bật trong hiệp 1 trước Đức. Ảnh: UEFA

Sau hiệp 1 tại Munich trước Đức, Southgate nhanh chóng trở lại cách ông đã phô diễn trong hiệp 1 trước Croatia (World Cup 2018) và Italia (EURO 2020). Sự tự tin và tính hiệu quả trở lại nhưng để đạt đến cảnh giới nhuần nhuyễn còn là câu hỏi lớn. Die Manschaff trong tay Flick có tới 5 cầu thủ đang thuộc biên chế Bayern, điều không thể xuất hiện được ở tuyển Anh. Nếu không thể đạt độ nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ như đối phương, Southgate buộc phải đẩy tính cá nhân nhiều lên.

Grealish không còn "múa" đơn giản bên hành lang cánh trái nữa. Southgate yêu cầu tiền đạo của Man City đá rộng hơn để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương nhiều hơn. Một khi Grealish làm được điều đó, tuyển Anh có nhiều khoảng trống và chơi tốt lên. Chí ít trong một khoảnh khắc như vậy, Southgate đã cho thấy sự tích cực. Từ giờ đến khi World Cup 2022 khai màn còn 5 tháng. Đây là khoảng thời gian quá ngắn để một huấn luyện viên tìm thêm nhiều bài vở và cho cả đội tập. Những phương án theo dạng chữa cháy như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Tính bất ngờ của tuyển Anh là điều cần được phân tích. "Tam sư" hành quân đến Munich với hàng loạt gương mặt mới như Saka, Mount, Rice và Phillips nhưng không gây được chút bất ngờ nào cho "Cỗ xe tăng". Người mới nhưng cách chơi chưa mới, Southgate phải lưu ý điều này.

Từng có nhiều trận Southgate cho các học trò đá 3-4-3 nhưng thời gian qua, có lẽ sơ đồ 4-2-3-1 đã được định hình. Đây không phải cách chơi mới của tuyển Anh bởi từ thời Southgate còn xỏ giày ra sân cho "Tam sư", nó đã được sử dụng. Với các nhân tố đang có trong tay, Southgate sẽ đảm bảo được một hàng tiền vệ lùi sâu khi cần với 2 người và trong nhiều tình huống, tuyển Anh sẽ có tới 4 cầu thủ tấn công.

Trong tay Southgate còn có con bài tẩy Foden. Một khi ngôi sao trẻ của Man City trở lại, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng là hàng phòng ngự 4 người. Với Southgate, Maguire luôn tốt nhưng trung vệ của M.U có tốc độ rất chậm và thường xuyên lúng túng khi không có người hỗ trợ. Southgate đang cố rèn cho Maguire đá theo phong cách của Van Dijk nhưng chưa đạt. Mỗi lần Maguire dâng cao, khả năng bọc lót của những người phía sau rất hạn chế vì không biết đội trưởng M.U lên và về lúc nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn