MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023 rất xứng đáng, có thể mở ra một chu kì thành công cho họ nói riêng và các đội châu Âu nói chung. Ảnh: FIFA

Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/08/2023 14:10

World Cup nữ 2023 đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh của các đội tuyển trên khắp thế giới, trong đó có tuyển nữ Tây Ban Nha.

Ở trận chung kết, tuyển nữ Tây Ban Nha đã đánh bại tuyển nữ Anh 1-0. Kết quả này giúp họ có lần đầu đăng quang ở sân chơi này và là đội thứ 5 trong lịch sử vô địch sau tuyển nữ Mỹ, Đức, Na Uy và Nhật Bản.

Rộng hơn, giải đấu này có thể mở ra trật tự mới cho bóng đá nữ thế giới, theo góc nhìn của Miriam Hickey - cựu Giám đốc học viện phát triển bóng đá nữ của Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer).

Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới

Tuyển nữ Mỹ bước vào World Cup nữ 2023 với thành tích nổi bật, lọt vào bán kết ở tất cả 8 giải đấu trước đó, 4 lần vô địch. Họ có 2 lần vô địch liên tiếp năm 2015, 2019 và đặt mục tiêu có bảo vệ thành công danh hiệu.

Tuy nhiên, theo những nghiên cứu của Miriam và các chuyên gia, những vấn đề của tuyển nữ Mỹ nói riêng và bóng đá nữ Mỹ nói chung đã bộc lộ xuyên suốt giai đoạn đỉnh cao vinh quang này, dẫn đến kết cục đội bị loại sớm tại vòng 16 đội World Cup nữ 2023, khi thua tuyển nữ Thuỵ Điển.

Theo nghiên cứu của Miriam, trong các chu kì từ World Cup nữ 2007 đến 2015, tuyển nữ Mỹ đã đánh bại cả 5 đội hàng đầu thế giới, ghi trung bình 1,1 bàn/trận. Hệ số này giảm xuống còn 0,4 bàn/trận ở chu kì 2015-2019 và chỉ còn 0,1 bàn/trận ở chu kì 2019-2023.

“Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới, với chủ đạo là các đội bóng châu Âu đã hình thành”, Miriam chia sẻ với ESPN. Theo đó, tuyển nữ Tây Ban Nha, Anh với Mỹ được xếp vào nhóm các đội ưu tú nhất thế giới.

Trong tương lai, tuyển nữ Pháp và Đức cũng có thể hiện diện ở nhóm này. Thấp hơn một chút là các đội Hà Lan, Nhật Bản, Brazil, Thuỵ Điển, Australia, Canada. Trong khi đó, các đội tuyển như Bồ Đào Nha, Nigeria, Colombia, Italy… cho thấy nhiều tương lai hứa hẹn nếu được đầu tư mạnh hơn.

Bóng đá nữ châu Âu cạnh tranh với Mỹ

Trận chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra giữa 2 đội châu Âu, 5/8 đội vào tứ kết ở khu vực này. Phần lớn các nền bóng đá ở châu Âu đều đang chuyên nghiệp hóa các giải đấu dành cho nữ, khuyến khích đầu tư và đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu.

Salma Paralluelo - cầu thủ trẻ hay nhất World Cup nữ 2023 từng vô địch U17, U20 cùng Tây Ban Nha. Các đội bóng châu Âu cho thấy họ có khả năng đào tạo cầu thủ trẻ rất tốt, bài bản và chuyên nghiệp. Ảnh: FIFA

Ngoài những thế lực cũ như Lyon hay Wolfsburg, nhiều câu lạc bộ nữ khác như Barcelona, Chelsea, PSG hay Bayern Munich đã sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Quan trọng hơn, họ cũng chú trọng đến việc xây dựng cấu trúc để phát triển đội bóng một cách bền vững.

Điều này rất dễ thấy ở đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Theo giám đốc điều hành bóng đá nữ Tây Ban Nha Pedro Malabia, hầu hết câu lạc bộ nữ tại đây đều có những đội bóng hoàn chỉnh trong học viện của mình. Ông nói: “Tôi đang nói về việc có 12 hoặc 14 đội trong học viện của họ, bắt đầu từ U6 cho đến đội một”.

Ở Tây Ban Nha, Pháp và khắp Tây Âu, bóng đá nữ đang bùng nổ. Cơ hội dành cho các cầu thủ nữ tăng lên. Chẳng hạn, Carmona và Abelleira của tuyển nữ Tây Ban Nha đang chơi cho Real Madrid - đội thậm chí còn không có đội nữ cách đây 5 năm.

Các giải đấu hình thành giúp các cầu thủ nữ có khả năng thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm. Đây là bệ phóng giúp họ phát triển tài năng. Trong khi đó, ở Mỹ, ở độ tuổi 16-18, nhiều hơn còn đang học trung học, đại học…

Theo các chuyên gia, bóng đá nữ ở Mỹ không còn là “tiêu chuẩn vàng” để các nơi khác có thể học hỏi. Tuyển nữ Mỹ vẫn có thể tranh chấp huy chương vàng tại Olympic 2024, hay cạnh tranh danh hiệu ở World Cup 2027. Nhưng sau kì World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử, kì vọng dành cho họ sẽ giảm xuống.

Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Andonovski đã từ chức, khiến tuyển nữ Mỹ càng đối mặt với nhiều thách thức, trên con đường tìm lại vinh quang. Tuyển nữ Mỹ vẫn là thế lực lớn của bóng đá nữ thế giới, nhưng giờ họ đã có thêm những đối thủ xứng tầm, thậm chí đang tăng tốc không ngừng như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức…

Ngoài thách thức, bóng đá nữ Mỹ vẫn duy trì được một số lợi thế như có nhiều cầu thủ nữ chơi bóng, nhiều câu lạc bộ mạnh với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, có 1 hệ thống đào tạo huấn luyện viên bài bản cũng như có 1 giải vô địch quốc gia chất lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn