MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trí tuệ nhân tạo chọn Đội hình xuất sắc nhất EURO 2020

TAM NGUYÊN LDO | 13/07/2021 12:53

Trí tuệ nhân tạo có góc nhìn khác trong việc chọn Đội hình xuất sắc nhất của EURO 2020 vừa khép lại.

Sau khi EURO 2020 khép lại, trong lúc chờ Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) công bố kết quả bầu chọn Đội hình xuất sắc nhất giải, giới truyền thông đã làm công việc đó, với mỗi hãng thông tấn, tờ báo, kênh truyền hình có lựa chọn riêng của mình. Họ cũng tạo điều kiện để fan hâm mộ có cuộc bầu chọn của riêng mình...

Từ rất nhiều góc nhìn, quan điểm, cách đánh giá và cả tiêu chí, Đội hình xuất sắc nhất có thể có những cái tên khác nhau ở các vị trí khác nhau. Với rất nhiều cầu thủ thể hiện ấn tượng trong 1 tháng qua, việc chọn ra người xuất sắc nhất hoàn toàn không dễ dàng. Giả dụ như vị trí thủ môn, với những cái tên cạnh tranh như Gianluigi Donnarumma, Jordan Pickford, Unai Simon, Kasper Schmeichel, Yann Sommer…

Cũng vì thế, việc xảy ra tranh luận là không thể tránh khỏi. Và để tránh rơi vào tình huống đó, Olocip – công ty quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập bởi cầu thủ Esteban Granero cùng các đối tác công nghệ, đã sử dụng mô hình định giá của họ để chọn ra những cầu thủ có ảnh hưởng nhiều nhất đến lối chơi của đội. Giá trị này được tính bằng cách tính đến từng hành động của trận đấu trong các điều kiện thay đổi như ghi bàn, để thủng lưới, cũng như thời điểm của trận đấu mà chúng xảy ra.

Theo kết quả, Đan Mạch là đội tạo ra giá trị cao nhất tại EURO 2020 (23,69 điểm), tiếp theo là Italia - nhà vô địch (22,20), á quân Anh đứng thứ ba (20,78) và Tây Ban Nha thứ tư (19,84).

Cần lưu ý rằng, điều quan trọng không phải số lượng hành động cầu thủ tạo ra mà là giá trị được tạo ra bởi những hành động đó.

Tương tự như vậy, cần thiết phải tính đến bối cảnh của trận đấu mà những hành động này diễn ra – giai đoạn và thời điểm của trận đấu, kết quả trận đấu, đội chủ nhà - vì việc giành chiến thắng vào phút cuối không thể có cùng giá trị với bàn thắng một cầu thủ ghi bàn khi đội của anh ta đang thắng 4-0.

Do đó, theo AI, Đội hình xuất sắc nhất tại EURO 2020 bao gồm Jordan Pickford (Anh) trong khung thành, Harry Maguire (Anh), Aymeric Laporte (Tây Ban Nha) và Mykola Matviyenko (Ukraine) ở vị trí trung vệ, Joakim Maehle (Đan Mạch), Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ) trong vai trò chạy cánh. Georginio Wijnaldum (Hà Lan) và Pedri (Tây Ban Nha) ở hàng tiền vệ, Emil Forsberg (Thụy Điển) và Raheem Sterling (Anh) trong vai trò tiền đạo cánh và Patrik Schick (Cộng hòa Czech) đá tiền đạo trung tâm.

Dễ thấy rằng, mặc dù đứng thứ hai về giá trị tạo ra trong giải đấu, nhưng Italia không có bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình xuất sắc nhất. Điều đó được hiểu rằng, Azzurri là một đội mà thực tế tất cả các cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng. Có 11 cầu thủ của nhà vô địch tạo ra điểm giá trị là 1.16.

Ngoài ra, Olocip cũng tạo ra Đội hình xuất sắc thứ hai, bao gồm Schmeichel (Đan Mạch); Jordi Alba (Tây Ban Nha), Leonardo Bonucci (Italia) và Manuel Akanji (Thụy Sĩ); Thomas Delaney (Đan Mạch) và Jorginho (Italia); Ferran Torres (Tây Ban Nha) và Federico Chiesa (Italia); Haris Seferovic (Thụy Sĩ), Robert Lewandowski (Ba Lan) và Romelu Lukaku (Bỉ).

Nhờ cách tính này, theo AI, Schick là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 với giá trị tạo ra là 4,34, trong khi Pedri là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, với giá trị 2,45.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn