MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFP

Từ Chelsea tới Tottenham: Mourinho làm giàu nhờ... bị đuổi việc

HOÀI MINH LDO | 21/04/2021 08:49

Những huấn luyện viên gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ, nhiều khi cũng phải ghen tị với Jose Mourinho vì "người đặc biệt" kiếm được rất nhiều tiền từ đền bù hợp đồng.

Hồi đầu tháng 4, truyền thông Anh đã rục rịch tìm hiểu hợp đồng của Mourinho khi thành tích của Tottenham đi xuống theo chiều thẳng đứng. Theo Daily Mail, hợp đồng của "người đặc biệt" có thời hạn đến tháng 6.2023 và không có điều khoản đơn phương chấm dứt công việc.

Điều đó đồng nghĩa, Tottenham có thể phải trả lương đầy đủ cho Mourinho cùng các khoản phụ phí khác, đội giá lên chừng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, đến sáng 20.4, tờ The Independent tiết lộ, phí bồi thường cho lần bị sa thải tại Tottenham chỉ rơi vào khoảng 15 hoặc 16 triệu bảng.

Sports Mail cũng đã có được nguồn tin chính xác, con số không thể vượt quá 20 triệu bảng do các điều khoản liên quan đến hiệu suất công việc, và mức lương cơ bản của Mourinho cũng chỉ tầm 10 triệu bảng/mùa.

Mourinho ký hợp đồng với Tottenham đến năm 2023. Ảnh: Tottenham FC

Tottenham đúng là sẽ tiếp tục trả lương cho "người đặc biệt" đến hết hợp đồng hoặc đến khi ông tìm được công việc mới. Cùng với thứ hạng 7 của Spurs tại Premier League thời điểm Mou bị sa thải, ông đương nhiên được hưởng mức lương thưởng đầy đủ.

Chưa kể, tiền đền bù sẽ giảm do nhiều khả năng Tottenham không được dự Champions League, Europa League. Do đó, con số ước tính 15-16 triệu bảng là chính xác.

Song, tổng kết lại số tiền Mourinho đã nhận sau 5 lần bị sa thải trên cương vị huấn luyện viên, đó cũng là con số kếch sù. 2 lần bị mất việc ở Chelsea, ông nhận lần lượt 18 triệu bảng (2007) và 12,5 triệu bảng (2015), 1 lần tại Real Madrid là 17,5 triệu bảng (2012) và 15 triệu bảng từ Man United vào cuối năm 2018. Thêm khoảng 15-16 triệu bảng sẽ lĩnh tại Tottenham, thu nhập từ việc bị sa thải của ông thầy người Bồ lên đến gần 80 triệu bảng.

Mourinho giàu sụ nhờ tiền bồi thường hợp đồng. Ảnh: AFP

Nhìn sang Joachim Low - người sẽ rời tuyển Đức sau EURO 2020, Mourinho đúng nghĩa giàu sụ. Low hơn Mou tới 3 tuổi nhưng tập trung cống hiến cho "Cỗ xe tăng" đã 15 năm, lương mặt bằng chung luôn thấp hơn cấp câu lạc bộ. Chưa biết Liên đoàn bóng đá Đức có bù cho ông thầy này đồng nào sau khi kết thúc hợp đồng sớm 1 năm hay không, nhưng có lẽ cũng không thấm vào đâu.

Hay như "Giáo sư" Arsene Wenger cống hiến cho Arsenal gần 22 năm (1996-2018). Phải đến cuối sự nghiệp, ông mới được "Pháo thủ" đưa tiền đền bù 9 triệu bảng. Đương nhiên trước đó, ông thầy người Pháp vẫn giàu vì đủ loại lương thưởng. Tuy nhiên, làm công ăn lương đôi khi sao bằng Mourinho "ngồi không ôm tiền".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn