MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barcelona và Bayern Munich là 2 đội từng vô địch Champions League, trong số 8 đội vào tứ kết năm nay. Ảnh: AS.

Tứ kết Champions League 2019-20 bất thường và đặc biệt như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 10/08/2020 13:22
Dịch COVID-19 khiến vòng tứ kết Champions League 2019-2020 phải thay đổi thể thức, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình y tế. Nhưng đó không phải điều “đặc biệt” nhất của giải năm nay.

4 cặp đấu tứ kết Champions League 2019-20 đã được xác định gồm: Barcelona – Bayern Munich, Atalanta – Paris Saint-Germain, RB Leipzig – Atletico Madrid và Man City – Lyon. Các cặp đấu diễn ra 1 trận trên sân trung lập, không có khán giả. Ngoài ra, các đội bóng phải kiểm tra y tế toàn diện 48h trước khi bóng lăn…

Bên cạnh những khác thường này, vòng tứ kết năm nay còn chứa đựng nhiều điều đặc biệt. Phiên bản lần thứ 65 của giải đấu số 1 Châu Âu cấp câu lạc bộ cho thấy trong số 8 đội vào tứ kết, có 6 đội chưa từng vô địch gồm: Man City, Atalanta, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, RB Leipzig và Lyon. Chỉ có Barcelona và Bayern Munich từng đăng quang ở sân chơi này, với cùng 5 lần nâng Cúp.

Lần gần nhất, Cúp C1/Champions League chứng kiến điều này là ở mùa giải 1991-1992, khi giải đấu vẫn còn thể thức chia 2 bảng, mỗi bảng 4 đội để chọn 2 đội đứng đầu đá bán kết và chung kết. Mùa đó cả Barcelona, Sampdoria, Anderlecht, Panatinaikos, Sparta Praha và Dinamo Kiev chưa từng vô địch, chỉ có Red Star Belgrade và Benfica đã nếm  mùi vinh quang.

Pep Guardiola là HLV duy nhất tại tứ kết từng vô địch Champions League trước đó, cả trên tư cách cầu thủ và HLV. Ảnh: Getty.

Ở 64 lần giải trước đó, 22 đội bóng đã có vinh dự vô địch C1/Champions League. Thế nên mùa này, nếu Bayern Munich và Barca không đăng quang, Champions League sẽ chứng kiến nhà Vua mới của châu lục.

Cũng theo thống kê được tờ AS đưa ra, trong số 8 huấn luyện viên vào tứ kết mùa này, chỉ có Pep Guardiola (Man City) từng vô địch Champions League. Ông làm điều này 2 lần vào các năm 2009, 2011 khi còn dẫn dắt Barcelona. 7 chiến lược gia còn lại Nagelsmann (Leipzig), Tuchel (Paris Saint-Germain), Gasperini (Atalanta), Setien (Barcelona), Flick (Bayern Munich) và Simeone (A.Madrid) đều chưa đăng quang. Guardiola cũng là chiến lược gia duy nhất tại tứ kết từng vô địch sân chơi này khi còn là cầu thủ, với Barca mùa 1991-1992.

Tổng cộng, 41 huấn luyện viên đã vô địch C1/ Champions League kể từ khi giải ra đời năm 1956. Nếu Guardiola chiến thắng, ông sẽ sánh ngang với Bob Paisley, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane trong danh sách những huấn luyện viên có hattrick danh hiệu vô địch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn