MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea đang gặp quá nhiều vấn đề ở hàng thủ. Ảnh: Premier League

Tuchel nổi giận: Thật ngốc khi nói Chelsea sẽ vô địch Premier League?

VIỆT HÙNG LDO | 30/12/2021 20:13
Lại một trận đấu nữa, Chelsea đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối cùng và hiện nay họ đã để Man City bỏ cách tới 8 điểm.

Thật không dễ để một đội đang đua vô địch gắt như Chelsea chấp nhận cảnh để rơi đến 6 điểm trong các trận gặp Everton, Wolves và mới nhất là Brighton. Trong 4 vòng gần nhất, The Blues hòa tới 3 trận, coi như mất 6 điểm và giờ họ bị Man City bỏ cách 8 điểm.

Chuyện này khó chấp nhận với đội chủ sân Stamford Bridge ở chỗ họ đều mất điểm khi đã dẫn trước và kịch bản ấy liên tục đến vào những phút cuối cùng. Chelsea hiện ghi rất ít bàn, 4 vòng gần nhất mới có 5 bàn. Do đó, hiệu suất này không đủ để đảm bảo những chiến thắng.

Chelsea để Brighton gỡ hòa ở phút 90+1. Ảnh: Premier League

Tuchel rõ ràng không thể vui với tình cảnh hiện tại của đội bóng. Sự tức giận của chiến lược gia người Đức đến từ nhiều yếu tố, chuyện phong độ của các học trò chỉ là phần nhỏ. Trong 2 tuần qua, The Blues gặp rất nhiều chấn thương và các ca COVID-19, lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng nhưng không được hoãn. Điển hình như trận đấu với Wolves, Tuchel đã xin hoãn nhưng Premier League không chấp thuận. Cuối cùng, Chelsea đá hời hợt và uể oải, may mắn vẫn nhận về 1 điểm.

Thuyền trưởng người Đức cho rằng, chính việc Chelsea bị ép đá trong lúc này đã dẫn đến kết quả không tốt. Ngoại trừ những trường hợp vắng mặt vì chấn thương và COVID-19, Chelsea còn mất thêm James trong trận hòa Brighton. Tuchel xác nhận cậu học trò đã dính chấn thương gân khoeo và chưa biết khi nào mới trở lại.

Reece James rời sân với bước đi tập tễnh. Ảnh: Premier League

"Cậu ấy đã dính chấn thương gân khoeo. Hiện nay, Chelsea không còn hậu vệ cánh nào nữa, tất cả đều chấn thương. Cả đội đang phải bám đuổi Liverpool ở phía trước.

Chưa biết đến lúc nào các cầu thủ mắc COVID-19 có thể trở lại. Chúng tôi không bao giờ trách họ. Tất cả cần nhìn rõ những gì đang phải đối mặt và tìm cách vượt qua nó.

Biết làm sao đây khi cả đội hình có tới 7 cầu thủ dương tính? Số còn lại đá được cũng có tới 5-6 cầu thủ đã cày ải 6 tuần liên tục. Làm thế nào để cạnh tranh được danh hiệu với những gì đang xảy ra như thế này?

Nhìn các đội khác mà xem, họ có đủ đội hình để thực hiện các mục tiêu. Thật ngu ngốc khi nói rằng Chelsea vẫn ổn và có thể vượt qua được các thử thách sắp tới với tình hình COVID-19 và chấn thương như lúc này. Và cũng thật ngu ngốc khi đua tranh mà không có nổi đội hình 23 người đầy đủ" - Tuchel nói trong sự giận dữ sau trận hòa Brighton.

Tuchel rất tức giận, từ trên sân cho đến ngoài sân. Ảnh: AFP

Tình hình hiện tại của The Blues rất nguy cấp khi Chilwell được nhận định sẽ nghỉ hết mùa sau khi chấp nhận phẫu thuật đầu gối từ chấn thương gặp phải trong trận thắng 4-0 trước Juventus ở Champions League. Ngoài việc James cũng tập tễnh rời sân vì gân khoeo, Christensen cũng đang có vấn đề ở lưng. Như vậy, hàng thủ được đánh giá mạnh bậc nhất Châu Âu đang tan nát về lực lượng. Nên nhớ, dù là hàng phòng ngự nhưng các nhân tố này của Chelsea rất hay ghi bàn. Tuchel giờ coi như mất thêm vài mũi công để cải thiện khả năng làm bàn của đội bóng.

Cuối tuần này, Chelsea và Liverpool sẽ đụng nhau trong trận đấu quyết định đến tương lai của 2 đội bởi Man City vẫn băng băng về đích. Chỉ cần một thất bại trong trận Super Sunday này thôi, The Blues coi như đánh đổ cả mục tiêu vô địch Premier League mùa này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn