MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Anh có hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau trận thắng Iran 6-2

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 22/11/2022 08:22
Huấn luyện viên Gareth Southgate và các ngôi sao của đội tuyển Anh đã thiết lập nên những kỷ lục đáng nể, sau trận thắng Iran 6-2 tối 21.11.

Tam Sư đã mở đầu World Cup 2022 mạnh mẽ khi ghi 6 bàn vào lưới Iran - đội bóng được đánh giá mạnh nhất Châu Á nhờ các pha lập công của Jude Bellingham, Bukayo Saka (cú đúp), Marcus Rashford, Sterling và Jack Grealish.

Theo Opta, đây là trận thắng đậm nhất của tuyển Anh ở trận ra quân một giải đấu lớn (EURO/World Cup) trong lịch sử. Ngoài ra, nó cũng đánh dấu lần thứ 2, Tam Sư ghi 6 bàn trong 1 trận đấu ở 2 giải đấu này, sau chiến thắng 6-1 trước Panama tại World Cup 2018.

Với Gareth Southgate, ông trở thành huấn luyện sở hữu nhiều trận thắng nhất tại World Cup và EURO trong lịch sử tuyển Anh (9 trận), hơn 1 trận so với Alf Ramsey - người đã giúp tuyển Anh vô địch World Cup năm 1966. Nhiều khả năng, Southgate sẽ phá thêm kỷ lục của mình tại World Cup 2022.

Tuyển Anh đã thực hiện 35 đường chuyền trước khi Jack Grealish ghi bàn thắng thứ 6 cho đội nhà. Theo thống kê, đó là số đường chuyền nhiều nhất mà một đội thực hiện để ghi bàn tại World Cup kể từ năm 1966.

Trước đó, Marcus Rashford đã ghi bàn sau khi vừa vào sân được… 49 giây. Đó là bàn thắng nhanh thứ 3 trong lịch sử World Cup được một cầu thủ ghi sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Ở thời điểm 19 tuổi 145 ngày, Jude Bellingham trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ra mắt tuyển Anh tại World Cup, sau Michael Owen (18 tuổi 198 ngày năm 1998) và Luke Shaw (18 tuổi 347 ngày năm 2014). Anh đã có màn ra mắt tuyệt với cú đánh đầu thành bàn ở hiệp 1. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Anh có 2 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống ghi bàn trong 1 trận đấu World Cup (ngoài Bellingham, Saka đã xuất sắc lập cú đúp).

Trận Anh vs Iran còn tạo ra một kỷ lục khó tin khác khi có tổng cộng hơn… 27 phút bù giờ, gồm 14 phút 08 giây ở hiệp 1 và 13 phút 08 giây ở hiệp 2.

Ngoài ra, hiệp 2 trận Hà Lan vs Senegal có 10 phút 03 giây bù giờ; hiệp 2 trận Mỹ vs Xứ Wales có 10 phút 34 giây bù giờ. Đây chính là 4 hiệp đấu có thời gian bù giờ nhiều nhất tại World Cup kể từ năm 1966.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn