MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
World Cup 2023 tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách về tiền thưởng so với World Cup nam. Ảnh: FIFA

Tuyển nữ Australia đòi bình đẳng về tiền thưởng giữa World Cup nam và nữ

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 18/07/2023 11:12

Tuyển nữ Australia đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chi thưởng cho World Cup nữ ngang bằng với bóng đá nam.

Tất cả 23 cầu thủ của Matildas (biệt danh của tuyển nữ Australia) đã cùng nhau thực hiện một video chung, đưa ra lời kêu gọi đến FIFA, ngay trước khi World Cup 2023 khai mạc.

Tại World Cup 2023, FIFA có quỹ thưởng 110 triệu USD cho 32 đội bóng tham dự, gấp gần 3 lần so với năm 2019 (45 triệu USD). Theo đó, mỗi cầu thủ dự giải đấu tại Australia và New Zealand sẽ nhận tối thiểu 30.000 USD. Con số sẽ tăng lên nếu họ cùng các đội tiến sâu tại giải. Ngoài ra, FIFA cũng sẽ chi ra 42 triệu USD để hỗ trợ chi phí cho các câu lạc bộ có cầu thủ dự World Cup 2023, bên cạnh khoản chi cho các Liên đoàn thành viên có đội tuyển tham dự, để chuẩn bị cho giải đấu.

Tuy nhiên, tiền thưởng cho World Cup nữ 2023 vẫn kém xa so với World Cup 2022 dành cho các đội nam, nơi 32 đội chia nhau số tiền thưởng 440 triệu USD.

“FIFA vẫn chỉ cung cấp cho các cầu thủ nữ số tiền thưởng bằng 1/4 so với cầu thủ nam ở cùng một giải đấu”, tiền vệ Tameka Yallop cho biết. “Chúng tôi muốn mở đường cho các cầu thủ, từ tuyển nữ Australia cho đến các đồng nghiệp khác trên thế giới có được sự hỗ trợ, nguồn lực để trở thành vận động viên đẳng cấp thế giới”, hậu vệ Clare Hunt cho biết thêm.

Thực tế, tuyển nữ Australia cùng với một số đội bóng khác như Mỹ, Canada… đã liên tục lên tiếng để đòi quyền lợi cho các cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Australia và Mỹ sau đó đã thay đổi, bằng việc cung cấp chế độ ngang nhau cho đội tuyển nam và nữ khi dự World Cup.

Tuy nhiên, tiền thưởng từ FIFA dù đã có thay đổi vẫn có sự chênh lệch lớn so với World Cup nam. FIFA đã đặt ra lộ trình bình đẳng về tiền thưởng giữa nam và nữ tại World Cup 2026 (nam) và World Cup 2027 (nữ). Để làm được điều này, một trong những yếu tố quan trọng là các đơn vị truyền hình phải trả tiền bản quyền cho World Cup nữ ngang với nam.

Trước mắt, World Cup 2023 đã tạo nên một số dấu ấn lớn dù chưa khai mạc, khi có hơn 1,3 triệu vé được bán ra. Đây sẽ là sự kiện thể thao dành cho nữ có nhiều người theo dõi nhất từ trước đến nay. Chất lượng, tính cạnh tranh cao tại giải đấu sắp tới sẽ là tiền đề để FIFA nói chung và các Liên đoàn khu vực, các thành viên tiếp tục đẩy mạnh phát triển bóng đá nữ trong tương lai, tiến đến việc cải thiện về mọi mặt cho bóng đá nữ, đặc biệt là những nơi kém phát triển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn