MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ tuyển nữ Nigeria cho biết sẽ đấu tranh với NFF sau khi chia tay World Cup nữ 2023 về chuyện lương, thưởng. Ảnh: FIFA

Tuyển nữ Nigeria đòi tiền lương, thưởng từ NFF sau World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 09/08/2023 09:46

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) cho biết sẽ hỗ trợ tuyển nữ Nigeria, trong cuộc đấu tranh với Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF) xung quanh các khoản tiền lương, thưởng, sau khi chia tay World Cup nữ 2023.

Trong một tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Super Falcons (biệt danh của tuyển nữ Nigeria) bị loại khỏi World Cup nữ 2023, sau trận thua tuyển nữ Anh ở loạt sút luân lưu tại vòng 16 đội, FIFPRO cho biết đội đã "bực bội" với sự tắc trách của NFF trước và trong giải đấu diễn ra tại Australia và New Zealand.

"Thật đáng tiếc khi các cầu thủ cần phải lên tiếng với chính liên đoàn bóng đá của mình, vào thời điểm quan trọng như vậy trong sự nghiệp của họ”, tuyên bố của FIFPRO cho biết. Họ cũng nhấn mạnh các cầu thủ Nigerira đã kiềm chế, không đưa ra những bình luận công khai về tranh chấp tiền bạc trong thời gian diễn ra World Cup nữ 2023, nhưng tin rằng bây giờ là lúc để NFF tôn trọng các cam kết của họ và trả nợ cho cầu thủ.

Tuyển nữ Nigeria đã vô địch châu Phi 11 lần. Tuy nhiên từ lâu, đội luôn mâu thuẫn với NFF về nguồn lực và việc đối xử công bằng. Các cầu thủ từng đình công tại khách sạn nơi họ lưu trú tại World Cup nữ 2019 và Cúp các quốc gia châu Phi 2022, để phản đối việc NFF không thanh toán đầy đủ các chi phí cho họ.

Trước đó theo thông tin từ FIFPRO, NFF cũng tuyên bố sẽ không có tiền thưởng riêng cho tuyển nữ Nigeria tại World Cup nữ 2023, bởi họ cho rằng khoản thưởng tối thiểu 30.000 USD/người từ FIFA khi tham dự vòng bảng và 60.000 USD/người khi vào vòng 16 đội là đủ.

Xung đột đó xảy ra song song với sự bất hòa giữa huấn luyện viên Randy Waldrum và NFF về sự xuất hiện của ông trên 2 podcast, trong đó chiến lược gia này chỉ trích cách xử lí và hỗ trợ của NFF đối với đội. Ông Waldrum cũng nói thêm rằng bản thân đang bị nợ lương, cũng như bị can thiệp vào chuyện lựa chọn đội hình và huấn luyện.

Ademola Olajire, giám đốc truyền thông của NFF, đã phản hồi bằng cách gọi chiến lược gia người Mỹ là "huấn luyện viên tệ nhất trong lịch sử Super Falcons" và là một "kẻ ba hoa".

Bất chấp những phiền nhiễu này, tuyển nữ vẫn tiến vào vòng loại trực tiếp của World Cup với tư cách là đội về đích ở vị trí thứ hai ở bảng B sau khi có các trận hòa với Canada và Ireland cũng như chiến thắng 3-2 trước Australia. Tại vòng 16 đội, họ chỉ thua tuyển nữ Anh ở loạt sút luân lưu.

"Tôi cho rằng chúng tôi có thể trở thành một trong những đội hàng đầu thế giới. Tôi tin tưởng rằng rằng thứ hạng FIFA sẽ tăng từ 42 lên một con số tốt hơn. Quan trọng hơn, tôi nghĩ chúng tôi vừa chứng tỏ rằng chúng tôi có khả năng đối đầu với bất cứ đối thủ nào.

Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Tôi hi vọng rằng mọi người ở Nigeria đánh giá cao công việc mà các cầu thủ đã làm khi ở đây và tôi tin rằng rằng họ hạnh phúc chứ không phải khó chịu”, ông Waldrum cho biết sau trận thua Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn