MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Tây Ban Nha của Enrique vừa đá vừa trưởng thành

GIANG ANH LDO | 06/07/2021 17:52
Đội tuyển Tây Ban Nha dưới bàn tay Luis Enrique càng đá, càng hay và đang là nhân tố khó lường tại EURO 2020.

5 trận tại EURO 2020, tuyển Tây Ban Nha hòa đến 4 trận trong 90 phút thi đấu chính thức. Không quá khi nói thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique là những người vất vả nhất trong số các đội đá tứ kết. Hành trình ấy đầy áp lực, chông gai nhưng cũng là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh tuyển xứ "Bò tót".

Trước khi giải đấu khởi tranh, lực lượng Tây Ban Nha vật lộn với chấn thương và dịch COVID-19. Về bản chất, thành phần La Roja dự EURO 2020 không có một tế hệ đồng đều như lứa vàng chinh phục danh hiệu 2008-2012. Enrique lựa chọn kết hợp lão tướng như Sergio Busquets, Jordi Alba, cùng những sao trẻ như Pedri, Ferran Torres. Khi gặp tổn thất, họ bắt đầu tỏ ra luống cuống và thậm chí, có ý định chắp vá bằng nhân sự U21.

"Thuyền trưởng" Luis Enrique đứng mũi, chịu sào và phải chịu áp lực không nhỏ bởi những quyết định không giống ai. UEFA cho phép mỗi đội mang tối đa 26 cầu thủ, Tây Ban Nha là đội hiếm hoi chỉ dùng 24 suất. Việc không gọi bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid cũng gây ra tranh cãi lớn. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ vẫn lọt top 4 đội mạnh nhất, dựa vào bản lĩnh và tính đoàn kết.

Nhìn vào hành trình của Tây Ban Nha tại EURO 2020, chỉ trận thắng 5-0 trước Slovakia là họ thể hiện sự hiệu quả. Phần còn lại, họ hòa những đội như Thụy Điển, Ba Lan trong thế trên cơ. Thậm chí, 2 trận thắng ở hiệp phụ và chấm luân lưu trước Croatia và Thụy Sĩ cũng đều lộ rõ vấn đề ở hàng công.

Lối chơi ban bật vẫn vận hành tốt, tạo ra cơ hội nhưng những tiền đạo mục tiêu như Morata và Moreno tỏ ra quá "vô duyên". Một vài khoảnh khắc tỏa sáng là đủ để giúp đội vượt qua khó khăn nhưng không phải là cách để đi một hành trình dài. Song, lực lượng trong tay chỉ có thế, Enrique phải chờ đợi vào những tiến bộ.

Mỗi phút, mỗi trận đấu đều là cơ hội để những các cầu thủ Tây Ban Nha trải nghiệm và trưởng thành. Niềm tin mà Enrique chính là nguồn sức mạnh, động lực để họ tiến bộ. Dù chưa thực sự hiệu quả nhưng nhiệt huyết là điều Morata và các đồng đội có thừa.

Chưa kể đến, rất nhiều nhân tố tài năng và đẳng cấp của La Roja vẫn chưa thể hiển đúng năng lực. Thiago Alcantara, Olmo Rodri đều có chất lượng cao nhưng phải bắt đầu từ ghế dự bị. Tây Ban Nha chưa thực sự bung hết bài, và còn rất khó lường tại EURO 2020.

Truyền thông và các chuyên gia chỉ đặt Tây Ban Nha ở vị thế ứng viên số 3 trên 4 đội đá bán kết, cao hơn Đan Mạch. Nhưng hãy nhớ, Bồ Đào Nha từng vô địch EURO 2016 khi chỉ thắng 1 trận duy nhất trong 90 phút chính thức, La Roja đang đi con đường tương tự.

Bất ngờ mà Luis Enrique để dành cho các đối thủ vẫn còn rất nhiều, trước mắt Italia sẽ là "bài kiểm tra" buộc phải vượt qua...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn