MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Trung Quốc được huấn luyện kiểu quân đội sau vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG (THEO SCMP) LDO | 13/03/2022 18:34
Theo SCMP, các nhà chức trách của Trung Quốc đã đề xuất một loạt thay đổi khẩn cấp để hồi sinh đội tuyển Trung Quốc, trong đó có việc huấn luyện theo kiểu quân đội.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tuần trước, Gao Yanming, thành viên Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm “hồi sinh” bóng đá nam ở nước này.

Gao cho biết bóng đá nam của Trung Quốc đang ngày càng sa sút và vì thế cần một sự thay đổi mạnh mẽ ở cấp quốc gia, bằng việc xem xét các phương pháp huấn luyện, chiến lược để có thể nâng tiêu chuẩn đội bóng lên mức cấp nhận được.

Trong số các đề xuất của ông Gao có việc áp dụng phong cách huấn luyện như trong hệ thống quân đội để tăng cường ý thức kỷ luật và sự vâng lời, đồng thời tạo ra một môi trường mà các hành vi sai trái sẽ không được dung thứ. Đề xuất của ông bao gồm các lệnh cấm lên đến ba năm đối với những cầu thủ không tuân theo sự quản lý hoặc có hành vi sai trái. Đồng thời ông cũng cũng yêu cầu giảm nhẹ các hình phạt đối với việc cầu thủ xăm mình, để biến họ thành những nhân vật truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Ông nhấn mạnh trong 40 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã có những bước phát triển về mọi mặt, nhưng trình độ tổng thể của bóng đá Trung Quốc không thể tiến lên, thậm chí đã lùi xa. “Bóng đá là môn thể thao đại chúng. Nếu Trung Quốc không thể trở thành một quốc gia bóng đá lớn mạnh, chúng ta không thể trở thành một cường quốc bóng đá. 

Bóng đá có yêu cầu đặc biệt của nó, đó là phải có sân. Nhà nước có thể xây dựng sân bóng theo mật độ dân cư đô thị. Chúng ta cần đưa ra các quy định đặc biệt, xây dựng nhiều sân bóng hơn và cố gắng mở rộng các cơ sở đào tạo", ông Gao chia sẻ.

Tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, tuyển Trung Quốc dù được nhiều kỳ vọng nhưng đã thi đấu tệ hại. Đội đang đứng áp chót tại bảng B, khi chỉ có 5 điểm/8 trận. Việc đội thua 1-3 trên sân tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ nước này rất thất vọng, bởi trước đó nền bóng đá Trung Quốc đã thực hiện nhiều cải cách về tiền lương, nhập tịch các cầu thủ chất lượng…

Theo ông Gao, nếu tuyển Trung Quốc được đào tạo và huấn luyện theo kiểu nhà binh, Trung Quốc có thể nuôi dưỡng một đội bóng với "ý thức dân tộc mạnh mẽ, tư duy chính trực, phong cách làm việc ngoan cường, kỹ thuật xuất sắc và trình độ vượt trội trong tương lai gần".

Đề xuất của ông Gao nhận được nhiều sự đồng tình. Từ năm ngoái, cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc đã cấm hoàn toàn việc cầu thủ có hình xăm, thậm chí còn yêu cầu những ai đã xăm hãy xóa nó đi. Tháng 12.2021, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã kêu gọi các đội tuyển quốc gia tổ chức “các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng” nhằm “tăng cường giáo dục lòng yêu nước” cho các cầu thủ.

Việc tuyển Trung Quốc có áp dụng việc huấn luyện theo kiểu trại lính hay không còn chờ thời gian trả lời. Trước mắt, tuyển Trung Quốc sẽ hoàn tất 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 gặp Saudi Arabia (24.3) và Oman (29.3). Đội bóng của ông Li Xiaopeng cần những kết quả tích cực để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ cũng như các chuyên gia bóng đá nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn