MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Messi hưởng đãi ngộ cao bậc nhất giải bóng đá Pháp. Ảnh: PSG

UEFA "tiếp tay" cho PSG chiêu mộ Messi

MINH TRIẾT LDO | 11/08/2021 14:23

Nhờ sự nới lỏng của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), PSG có thể chiêu mộ Messi mà không sợ vi phạm luật công bằng tài chính.

Sau khi Messi nói lời chia tay Barca, nhiều luật sư đại diện cho các hiệp hội của đội bóng Tây Ban Nha đã nộp đơn kiện PSG, vì cho rằng đội bóng Ligue 1 vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Theo đó, PSG dùng 99% doanh thu cho tiền lương trong mùa giải 2019-20, so với 54% của Barca. Do đó, việc PSG ký và trả lương 35 triệu Euro/mùa cho Messi là điều phi lý.

Tuy nhiên, thương vụ vẫn diễn ra như bình thường. Tờ L'Equipe đã tiết lộ, ban lãnh đạo PSG cam đoan việc chiêu mộ Messi không phạm luật FFP. Bởi, khi dịch COVID-19 bùng phát, UEFA thông báo sẽ nới lỏng các quy định hiện tại của FFP nhằm khuyến khích các ông chủ "bơm" thêm tiền cho các câu lạc bộ.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi biến Messi thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1 mà không sợ vi phạm luật công bằng tài chính. Ảnh: PSG

Bên cạnh đó, PSG vẫn còn thời gian để bán đi cầu thủ nhằm giảm quỹ lương. Chưa kể, hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 80 triệu Euro/mùa đã tăng rất nhiều doanh thu cho đội bóng thành Paris, tạo điều kiện để thoải mái trả lương hơn. Việc tiến sâu tại Champions League cũng là lợi thế để PSG được chia tiền bản quyền nhiều hơn.

Với chừng đó yếu tố, PSG hoàn toàn đủ điều kiện để ký hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản 1 năm gia hạn với Messi. Vào 16h00 chiều nay (11.8), Messi sẽ có buổi họp báo ra mắt đội bóng mới. Bên buổi lễ tại Parc des Princes, "El Pulga" sẽ còn được vinh danh ở tháp Eiffel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn