MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù rất khó khăn nhưng Ten Hag buộc phải tìm ra phương án để giải quyết bài toán chấn thương hiện tại. Ảnh: AFP

Vì sao Man United lại có quá nhiều ca chấn thương?

VIỆT HÙNG LDO | 30/09/2023 18:32

Raphael Varane và Mason Mount vừa chớm trở lại, Man United lại nhận tin dữ khi Sergio Reguilon sẽ nghỉ khoảng 2-3 tuần còn Lisandro Martinez là 2-3 tháng.

Erik ten Hag là người không giấu giếm về chuyện chấn thương của các học trò, bằng chứng là việc ông luôn xác nhận có ngôi sao nào đó bị đau trong các buổi họp báo. Chiến lược gia người Hà Lan chỉ không chia sẻ chi tiết về việc người đó bị đau cụ thể như thế nào.

Theo The Athletic, một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện này từ Ten Hag do ông là người Hà Lan. Tại xứ sở của những chiếc cối xay gió, việc tiết lộ bệnh tình của người nào đó công khai là điều không nên làm. Chỉ có các cá nhân thân thiết mới được quyền biết.

Về mặt chuyên môn, việc giữ bí mật của Ten Hag cũng đem lại một phần lợi thế nhỏ cho Man United trên sân. Ví dụ, khi Scott McTominay bị đau mắt cá chân và phải ngồi ngoài 5 tuần, ông thầy 53 tuổi chỉ nói McTominay bị đau chứ không nói cụ thể bị đau mắt cá. Lý do bởi nếu tiết lộ điều này, khi ngôi sao người Scotland trở lại, anh rất dễ bị các đối thủ chủ động va chạm ở mắt cá chân, từ đó triệt tiêu nguồn nhân lực của M.U.

McTominay từng bị chấn thương mắt cá chân và phải ngồi ngoài khá lâu. Ảnh: AFP

Trở lại chuyện của Manchester United, hiện tại "Quỷ đỏ" có 9 cầu thủ đang phải dưỡng thương, sau khi Mason Mount và Raphael Varane trở lại. Những đội đang có cùng 9 cầu thủ chấn thương như Man United là Chelsea và Crystal Palace (theo primeinjuries.com).

"Có một điều gần như là sự thật, suốt mùa giải trước, tôi chưa khi nào được ra sân với đội hình mạnh nhất, luôn có ít nhất một vài ca chấn thương. Đó là điều đáng lo ngại nhưng cũng là lý do vì sao tôi buộc phải xây dựng một đội hình có chiều sâu để giải quyết vấn đề đó.

Chấn thương là điều bình thường trong bóng đá đỉnh cao. Chúng tôi đã và đang phân tích lý do dẫn đến những ca bị đau. Do đó, cả đội luôn sẵn sàng tinh thần để đón nhận chuyện không vui này" - Ten Hag chia sẻ sau trận thua 3-4 trước Bayern Munich vào tuần trước.

Một trong những lý do chính dẫn đến chuyện M.U dính nhiều chấn thương bởi họ đã đá 62 trận ở mùa trước, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Lisandro Martinez thậm chí còn bị đau từ tháng 4 nhưng vẫn gắng chịu đựng đến tận lúc này. Mùa giải 2021-2022, Liverpool thậm chí còn đá 63 trận nên đầu mùa giải 2022-2023, họ mới tan hoang về lực lượng như vậy.

Một trong những vấn đề khác khiến ban lãnh đạo của Manchester United rất đau đầu là lịch trình đá giao hữu tiền mùa giải. Trong khoảng thời gian du đấu ở Mỹ, họ gặp 2 ca chấn thương là Amad Diallo (đầu gối) và Kobbie Mainoo (mắt cá chân). CEO Richard Arnold cho biết, hai chấn thương này đều đến do va đập trên sân. Trong tour du đấu hè với lịch trình 12 ngày, Manchester United phải bay từ Scotland đến Mỹ, đi rất nhiều bang ở nước này để đá giao hữu rồi mới trở lại Anh. Tổng quãng đường di chuyển của đội bóng lên tới 13.500 dặm.

Lịch trình thi đấu dày đặc trước mùa giải đã báo hại Man United. Ảnh: AFP

Trong quá trình đá tại Mỹ, Man United đã đan xen lịch thi đấu với lịch quảng bá thương mại. Ban đầu, lịch này kéo dài 3 ngày nhưng Ten Hag đã rút xuống còn 2 để giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, mọi thứ vẫn không ăn thua.

Chelsea, Newcastle và Crystal Palace là 3 đội xếp sau Manchester United về số ca chấn thương. Một điều trùng hợp là họ cũng đá giao hữu tại Mỹ như Man United.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn