MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao MU chưa thể "nổ bom tấn" De Jong?

Nguyễn Văn An LDO | 07/07/2022 17:50

Sau rất nhiều nỗ lực, Manchester United vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ Frenkie De Jong... 

Từ khi ngồi vào "ghế nóng" tại Manchester United, huấn luyện viên Erik Ten Hag xem Frenkie De Jong là mục tiêu hàng đầu. Đội chủ sân Old Trafford từng đến rất gần với tiền vệ người Hà Lan, nhưng hiện tại câu chuyện không dừng lại ở tiền...

Một số nguồn tin ở Tây Ban Nha cho biết, Ten Hag đang có những cuộc nói chuyện với De Jong và chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp khi cả hai còn ở Ajax. Điều đó cho thấy, việc đạt được thỏa thuận với tiền vệ Eriksen không phải là dấu chấm hết cho thương vụ De Jong.

Ngày 28.6, Man United đã gửi lời đề nghị trị giá 56 triệu bảng cho Barca, nhưng đội chủ sân Nou Camp muốn 68 triệu bảng bao gồm cả phụ phí. Đại diện nước Anh tin rằng, 2 bên sẽ sớm đi đến thống nhất cuối cùng, vấn đề chỉ còn nằm ở De Jong.

Mọi chuyện phức tạp hơn khi De Jong vẫn giữ quan điểm muốn ở lại Camp Nou, bất chấp sự chèo kéo từ Man United. Tiền vệ 25 tuổi muốn giúp Barca trở lại thời kỳ hoàng kim. Rõ ràng, tình cảm và lòng trung thành mà De Jong dành cho Barcelona đang khiến họ khó xử. Huấn luyện viên Xavi hiểu tầm quan trọng và tố chất ưu tú của tiền vệ người Hà Lan.

"De Jong là một cầu thủ rất quan trọng. Anh ấy là nền tảng của đội bóng, nhưng sau đó còn phải xem xét về kinh tế. Anh ấy là cầu thủ có thể đánh dấu một kỷ nguyên ở câu lạc bộ và tôi rất thích anh ấy, nhưng cuối cùng, tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào tình hình kinh tế", Xavi chia sẻ.

Những ngày gần đây, Chủ tịch Joan Laporta cũng liên tục khẳng định, De Jong không phải để bán. "Frenkie là cầu thủ của Barcelona. Có những lời đề nghị nhưng chúng tôi không muốn bán", ông nói.

Tuy nhiên, người hâm mộ Barcelona hay chính Man United cũng hiểu được, trong bối cảnh khó khăn, Laporta chỉ đang cố gắng nâng giá trị của De Jong.

Barca đang chơi "chiêu" với Man United

Bất chấp việc đã kích hoạt thành công đòn bẩy kinh tế đầu tiên trị giá 267 triệu Euro, Barca vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Barca có được chữ ký của tiền vệ Franck Kessie và hậu vệ Andreas Christensen dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, đó chỉ là 2 trong 5 mục tiêu của Blaugrana trong hè này. Những ngày tới, Barcelona sẽ làm mọi cách để hoàn tất thương vụ với Robert Lewandowski, Bernardo Silva và Raphinha.

Chìa khóa để mở ra những thương vụ đó chính là De Jong. Không chỉ thu về được một khoản tiền lớn, mà Barca còn có thể cắt giảm quỹ lương đáng kể.

Man United cần nhanh và dứt khoát

Trong trường hợp phải ra đi, Man United có phải là ưu tiên của De Jong? Tuyển thủ người Hà Lan thực sự coi trọng Ten Hag nhưng việc Man United chỉ được tham dự Europa League là rào cản. De Jong đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, việc không thể thi đấu tại Champions League là khó chấp nhận.

Khi đó, Chelsea nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn cho De Jong. The Blues có đầy đủ điều kiện để tiền vệ 25 tuổi có thể phát triển. Bởi vậy, nếu Chelsea nghiêm túc vào cuộc, Man United sẽ còn rất ít cơ hội.

Ten Hag muốn có De Jong trước chuyến du đấu tại Thái Lan. Đồng nghĩa với việc Man United sẽ phải chạy đua với thời gian trước khi những bất lợi có thể xảy đến.

Năm 2014, Man United từng làm mọi cách để thuyết phục Cesc Fabregas rời Barcelona, nhưng sau cùng họ vẫn thất bại. Liệu đội chủ sân Old Trafford có tiếp tục đi vào vết xe đổ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn