MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liverpool đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League mùa này. Ảnh: Mirror

Vì sao thi đấu trên sân trung lập là "điểm nghẽn" của Premier League?

Bảo Hân LDO | 12/05/2020 09:36
Thi đấu trên sân trung lập đang trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất đối với các câu lạc bộ Premier League trong nỗ lực đưa bóng đá trở lại.

Thi đấu trên sân trung lập đã trở thành “điểm nghẽn” trong các cuộc bàn thảo giữa 20 câu lạc bộ về dự án “tái khởi động” (Project Restart) để có thể hoàn thành 92 trận đấu còn lại của mùa giải.

Phản đối dữ dội nhất về ý tưởng chơi trên sân trung lập, không có khán giả chính là 6 đội cuối bảng (bottom six) bởi những đội này cho rằng nếu như vậy, họ sẽ mất đi lợi thế được chơi trên sân nhà- vốn là yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng sống còn.

Không chỉ các đội trong nhóm “bottom six” phản đối. Báo chí Anh tường thuật rằng ngay cả nhóm “big six” (nhóm 6 đội đầu bảng) cũng không mặn mà gì với ý tưởng sân trung lập, mặc dù họ sẽ bỏ phiếu đồng ý phương án này nếu đây là cách duy nhất để các trận đấu có thể tiếp tục diễn ra.

Tờ Mirror Sport cho biết, có đến 12 câu lạc bộ Premier League đã bày tỏ công khai chống lại ý tưởng này và một trong những người “lớn tiếng” nhất chính là Chủ tịch của Tottenham Daniel Levy.

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters vừa thừa nhận, tất cả các câu lạc bộ ngoại hạng Anh đều phản đối thi đấu trên sân trung lập. Nhưng cái khó ở đây là, để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Anh vẫn chưa được khống chế, quan điểm của chính phủ nước này là các trận đấu còn lại cần được diễn ra trên sân trung lập.

Giám đốc điều hành Richard Masters cho hay, Premier League sẽ “lobby” chính phủ trong các buổi thảo luận tuần này để gắng thuyết phục chính phủ thay đổi quan điểm.

Được biết, các quan chức chính phủ vẫn để ngỏ phương án các câu lạc bộ có thể chơi trên sân nhà của mình nhưng các câu lạc bộ phải thuyết phục được rằng vấn đề an ninh và an toàn được đảm bảo.

Sự bất đồng về phương án thi đấu trên sân trung lập này khiến các cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Các đội bóng đều muốn các trận đấu diễn ra mà họ có lợi thế sân nhà hơn là phương án dùng từ 7-10 địa điểm trung lập như đề xuất nhằm ngăn cản các fan hâm mộ tụ tập ở ngoài sân.

Tất cả các đội bóng ngoại hạng Anh đều không muốn các trận đấu còn lại diễn ra trên sân trung lập. Ảnh: Mirror.

Giám đốc điều hành Richard Masters chia sẻ: “Tôi xin nhấn mạnh lại rằng, tôi nghĩ mọi người đều thích chơi theo phương án sân nhà - sân khách nếu có thể. Tôi biết một vài câu lạc bộ lập luận rằng họ có mối quan hệ rất tốt với fan hâm mộ của đội bóng, vì vậy, họ có thể động viên các fan không nên tụ tập ở ngoài sân vận động khi phải chơi trên sân không có khán giả. Tuy vậy, quan điểm của một số quan chức chính phủ cho rằng, chơi trên sân trung lập chính là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn. Đấy cũng là cách để bảo vệ cho fan hâm mộ khi ngăn cản họ tụ tập ở ngoài sân vận động. Chúng tôi sẽ trao đổi với các câu lạc bộ về nội dung này. Và tôi phải nói rằng đây là vấn đề đang bỏ ngỏ, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về nó. Nó không phải là sự áp đặt, bởi chúng ta cần lắng nghe nhau”.

“Điểm nghẽn” này sẽ được giải quyết hay không phụ thuộc vào việc Premier Leage có thuyết phục được Chính phủ về việc sử dụng sân của các câu lạc bộ để thi đấu hay không và sau đó vấn đề này sẽ được 20 câu lạc bộ bỏ phiếu vào thứ 2 tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn