MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vinicius Jr đã đủ xuất sắc để giành Quả bóng vàng 2024?

VIỆT HÙNG LDO | 03/06/2024 15:41

Tiếp tục là người hùng trong một trận chung kết và giúp Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 2 trong 3 năm, Vinicius không chỉ trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng vĩ đại nhất châu Âu, anh còn đang bứt lên trong danh sách những ứng viên giành Quả bóng vàng 2024.

Hai năm trước, cũng trong một thế trận bị đối thủ ép những phút đầu, Real Madrid đã có bàn thắng, chỉ cần 1 là đủ để định đoạt trận đấu. Cú đệm bóng cận thành vào lưới Liverpool của Vinicius Jr là đủ để Los Blancos có chức vô địch châu Âu lần thứ 14 trong lịch sử.

Hai năm sau, dù không phải là người duy nhất ghi bàn trong trận chung kết nhưng pha dứt điểm chân trái hiểm hóc của tiền đạo người Brazil đã chính thức kết thúc mọi hi vọng của Dortmund về một cuộc lật đổ. Ở bàn mở tỉ số trước đó của Dani Carvajal, Vinicius cũng góp công lớn. Chính anh là người đã có pha đi bóng ảo diệu bên cánh trái, buộc Mats Hummels phải cản phá và chịu quả phạt góc. Từ tình huống đó, Toni Kroos đã treo bóng chính xác để Dani Carvajal bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ.

Khi Jude Bellingham chuyền bóng cho người đồng đội của mình từ tình huống bất cẩn của đối thủ, tiền vệ người Anh thậm chí đã dang sẵn tay để ăn mừng. Đó chính là sự tin tưởng của đồng đội dành cho Vinicius, hệt như cách Karim Benzema hay Marcelo ngày nào trong nhiều lần kiến tạo cho Cristiano Ronaldo.

Khoảnh khắc Vinicius Jr nhấn chìm mọi hi vọng của Dortmund. Ảnh: AFP

Lịch sử một lần nữa vinh danh ngôi sao của Selecao. Vinicius đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League (23 tuổi, 325 ngày). Người trước đó nắm kỷ lục này là siêu sao Lionel Messi (23 tuổi, 338 ngày), thực hiện tại trận chung kết năm 2009 và 2011.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hòa chung không khí ăn mừng của toàn đội, thuyền trưởng Carlo Ancelotti đã nói hãy trao bóng vàng cho Vinicius. Chủ tịch Florentino Perez đứng cạnh đó nghe thấy vậy liền nói nên trao Quả bóng Vàng cho toàn bộ thành viên của đội bóng. Không chỉ Carlo Ancelotti nghĩ Vinicius xứng đáng với Quả bóng Vàng, người đồng đội Rodrygo còn chia sẻ trên trang cá nhân rằng Vinicius là giỏi nhất thế giới. Bên cạnh đó, Jude Bellingham, Lucas Vazquez và Joselu đều công nhận người đồng đội của mình là "số 1 thế giới".

"Để giành được Quả bóng Vàng là điều rất khó vì toàn bộ hành trình phải nỗ lực tối đa. Thế nhưng, tôi đang dần tin vào những gì mọi người đang nói hàng ngày. Họ nói tôi là cầu thủ hay nhất thế giới vào lúc này" - Vinicius chia sẻ.

Danh hiệu Champions League thứ 2 trong sự nghiệp ở tuổi 23 của Vinicius. Ảnh: AFP

Từ khi bắt đầu đá cho Real Madrid, Vinicius đã cùng Los Blancos trải qua 10 trận chung kết. Anh đã có 11 G/A (bàn thắng và kiến tạo) trong số này. Đây là mùa giải ngôi sao 23 tuổi ghi nhiều bàn nhất từ trước đến nay với 24 pha lập công trên mọi đấu trường. Đó là thành tích đáng nể vì mùa này anh phải nghỉ tới 17 trận (theo dự kiến) so với mùa trước để dưỡng thương nhưng vẫn có số bàn thắng vượt trội.

"Hi vọng ngài chủ tịch xem được đoạn trả lời phỏng vấn này và gia hạn hợp đồng thêm vì tôi chỉ muốn ở lại Real Madrid. Tôi muốn làm nên lịch sử như các đàn anh Luka Modric, Nacho, Dani Carvajal hay Toni Kroos. Họ đã giành được tới 6 Champions League và trở thành nguồn cảm hứng cho chúng tôi" - Vinicius chia sẻ. Hợp đồng của anh hiện tại có thời hạn đến năm 2027 sau khi được gia hạn vào năm 2022, thời điểm sau chức vô địch thứ 14 của Real Madrid.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn