MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vòng 14 Premier League: Man City ngả mũ chào tân vương Liverpool?

VIỆT HÙNG LDO | 02/12/2019 15:45

Mỗi cú sảy chân của Man City càng khiến chức vô địch gần hơn với Liverpool, và thầy trò Klopp chỉ cần là chính mình, họ sẽ thực hiện được giấc mơ 30 năm.

Newcastle 2-2 Man City: The Citizens đã hụt hơi

Khi De Bruyne tung cú sút xa làm cháy lưới "Chích chòe" ở cuối hiệp 2, Pep ăn mừng cảm xúc và nghĩ rằng đội bóng của mình đã giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Nhưng rồi Shelvey - một người cũ của Liverpool đã ghi bàn đẹp chẳng kém ở những phút cuối cùng và giật lại 1 điểm tại St. James Park. Trận hòa quý giá này của Newcastle giúp họ vững tin hơn trên con đường trụ hạng nhưng cũng khiến Man City ngày một xa con đường bảo vệ ngôi vương.

Ảnh: Reuters.

5 trận gần nhất, đội chủ sân Etihad chỉ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Khoảng cách lúc này với Liverpool đã được nới rộng thêm. 11 điểm được coi là nhiệm vụ bất khả thi vào lúc này với thầy trò Pep Guardiola để mong đuổi kịp chứ chưa chắc đã vượt qua nổi Liverpool.

Man City đã vô địch Anh 2 năm gần nhất và đặt nặng mục tiêu Champions League mùa này. Thế nhưng, những trận đấu theo kiểu không thể là chính mình trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn như Newcastle hay Wolves sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý. 

Nếu đặt mục tiêu Champions League, Man City cứ tiến hành đúng với những gì đề ra. Nhưng ở sân chơi quốc nội, mỗi trận thua sẽ là một đòn tâm lý nặng giáng vào mọi tham vọng. Man City có thể không cần vô địch Anh nữa nhưng họ phải thể hiện đúng bộ mặt của một ông lớn.

Ảnh: Reuters.

Chelsea 0-1 West Ham: The Blues mệt mỏi

Rơi vào "bảng tử thần" ở Champions League, từ trận hòa 4-4 trước Ajax cho đến kết quả 2-2 với Valencia tuần vừa rồi, Chelsea đã cố gắng đến tột cùng để không thua và giữ được cơ hội đi tiếp. Do đó, không thể tránh khỏi chuyện các cầu thủ đuối sức và căng cứng.

Đó là lý do tại sao khi gặp đội đang xếp ở nhóm cuối như West Ham và được đá trên sân nhà, The Blues vẫn thất thủ. Lampard đã để rất nhiều nhân tố chính được nghỉ ngơi nhưng đến khi tung họ vào sân, tất cả không thể đáp ứng được yêu cầu do quá mệt mỏi.

Ảnh: Reuters.

Chelsea trong mùa giải đang vượt khó cần phải xác định rõ mục tiêu. Họ không muốn bị loại ở Champions League nhưng cũng không muốn trượt Top 4 Premier League. Với lực lượng trẻ trung hiện tại, cần tập trung tối đa cho một mục tiêu để tất cả có đủ thể lực để thăng hoa.

Arsenal và Man United bao giờ mới hết bất ổn?

Arsenal đã sa thải Emery và bổ nhiệm Ljungberg tạm quyền. Trong khi đó, Solskjaer vẫn tại vị ở Manchester United.

Trước đây, cả Ljungberg và Solskjaer đều thành công trong cùng một giai đoạn của Ngoại hạng Anh những năm đầu thập kỉ 2000. Nhưng hiện tại, khi không còn xỏ giày ra sân cho Arsenal và M.U, họ đang phải vật lộn với đống lộn xộn sau kỉ nguyên của 2 ông thầy Wenger và Alex Ferguson.

Ảnh: Reuters.

Đá với Norwich và Aston Villa, cả 2 đều không thể thắng, thậm chí còn suýt thua. Những vấn đề nhiều năm trở lại đây đã được xác định nhưng để giải quyết được là câu chuyện chưa có hồi kết.

Allegri đã học tiếng Anh, Pochettino chưa tìm được việc mới, họ vẫn là những phương án chờ cho M.U và Arsenal. Câu hỏi về sự hồi sinh đã không đến với Ole Solskjaer và thậm chí là Fredrik Ljungberg. Người hâm mộ của 2 đội cần phải kiên nhẫn lâu hơn nữa.

Bảng xếp hạng sau vòng 14.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn