MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuân Trường có 90 phút không như ý trên sân Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Xuân Trường nổi nóng với Kim Dong-su: Nếu có lỗi, cứ đổ lên đầu Kiatisak

HOÀI MINH LDO | 22/03/2021 08:41

Những thay đổi của Kiatisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có một diện mạo mới, và sự việc Xuân Trường nổi nóng với ngoại binh Kim Dong-su cũng là một minh chứng cho sự tiến bộ.

"Thật tuyệt, có lẽ đây là hậu quả từ các cuộc họp toàn đội. Nếu bạn đổ lỗi cho ai thì đó là do tôi. Tôi đã chỉ trích các cầu thủ vì đòi hỏi ở họ màn trình diễn tốt hơn.

Các cầu thủ thể hiện tinh thần đồng đội, trao đổi nhiều hơn trên sân và mọi thứ đã đến. Son là một chàng trai được mọi người yêu mến nhưng ở trong tình huống cụ thể, đội trưởng Hugo Lloris nghĩ rằng Son có thể nỗ lực nhiều hơn". Phát biểu bình thản của Mourinho khi được hỏi về vụ va chạm giữa Son Heung-min và Hugo Lloris trận đấu với Everton tại vòng 33 Premier League mùa trước.

Son Heung-min và Hugo Lloris từng xô xát nảy lửa. Ảnh: Sky Sports

Hết trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 4 V.League 2021, một hoạt cảnh tương tự diễn ra giữa Xuân Trường và Kim Dong-su, đồng thời cũng có một câu giải thích "kiểu kiểu Mourinho" được huấn luyện viên Kiatisak đưa ra: "Xuân Trường có trách nhiệm quán xuyến trên sân giống một nhà tổ chức, vừa kiêm nhiệm cả tấn công lẫn phòng ngự. Nhiệm vụ khá nặng nên trong quá trình thi đấu, Trường và Kim Dong-su có những sự trao đổi thông tin, nhắc nhở nhau như vậy là bình thường".

Điểm chung đầu tiên giữa 2 mẩu chuyện là việc một người đội trưởng đang cố nhắc nhở đồng đội phải cố gắng, tập trung thi đấu hơn. Sự tranh cãi kiểu "vặc nhau" xảy ra. Và điểm chung thứ hai là thái độ của các huấn luyện viên trưởng, xem nhẹ hoặc cố gắng xem nhẹ những tình huống ấy.

Tất cả chỉ để nói một điều, tranh cãi và thậm chí đòi "tẩn" nhau cũng là một phần trong bóng đá. Câu chuyện có lẽ không to tát đến mức "rạn nứt phòng thay đồ", thậm chí có thể xem là sự tiến bộ tích cực trong quyết tâm thi đấu của cầu thủ.

Xuân Trường và Kim Dong-su cũng suýt "vạc nhau". Ảnh: VPF

Trước khi Mourinho nhận Tottenham, đội bóng là tập thể ôn hòa dưới bàn tay của Pochettino. Họ có đỉnh cao là ngôi Á quân Champions League 2018-19 nhưng cũng từng rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng hồi đầu mùa trước. Những ngày tháng cuối triều đại Pochettino, "Gà trống" thi đấu hời hợt, những cá nhân quan trọng cũng không biết lên tiếng. Xét điểm này, cá tính của Lloris, Son và nhiều cầu thủ dưới tay Mourinho chính là sự tiến bộ.

Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy. Phút giây nóng nảy của Xuân Trường là minh chứng cho trách nhiệm của người thủ lĩnh, cũng là thể hiện cho ý chí quyết tâm cho các cầu thủ phố Núi. Họ không còn "đá cho vui", họ đá vì chiến thắng.

V.League 2019, trên sân Thanh Hóa khuôn khổ vòng 18, Tuấn Anh cầm băng đội trưởng đã nổi nóng với ngoại binh Felipe Martins vì sự kém cỏi và thiếu giao tiếp. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơn bực tức và thể hiện sự bất lực của Tuấn Anh. Huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai khi đó là ông Lee Tae-hoon bất lực trong việc gắn kết các "mảnh ghép" nội ngoại, Felipe Martins không chứng tỏ được khả năng và cũng sớm "bán xới" khỏi sân Pleiku.

Thời thế giờ đã khác, Xuân Trường thay đổi và huấn luyện viên Kiatisak cũng "không phải dạng vừa". Hoàng Anh Gia Lai chọn tới 4 đội trưởng (Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn) nhưng cả 4 trận đầu tiên tại V.League 2021, băng đội trường đều trên tay Trường "híp". Điều ấy chứng tỏ Kiatisak đánh giá cao tư chất lãnh đạo của tiền vệ mang áo số 6.

Kiatisak tín nhiệm Xuân Trường và sẽ vui nhiều hơn buồn vì sự nhiệt huyết của các học trò. Ảnh: Thanh Vũ

Và vì lẽ đó, ông thầy người Thái Lan tin tưởng và giao trọng trách cho Xuân Trường, phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của đội trên sân. Và nếu có lỗi, đó phải là... Kiatisak. Ông thầy này là nguồn cơn cho tất cả, y như cái cách Mourinho nói "trách họ cãi nhau thì hãy trách tôi".

Nguyên do cơ bản của tranh luận là để cá nhân tiến bộ và hướng đến thành tích đội bóng. Kiatisak xác nhận điều này. Và điều đầu tiên "thầy Sak" làm khi trở lại Gia Lai là đặt lại mục tiêu vô địch cho toàn đội, đòi hỏi các cầu thủ phải biết phấn đấu. 90 phút không thay người, bài kiểm tra thể lực cũng không ngoài cái đích xa xôi ấy.

Không có gì phải lo lắng, Hoàng Anh Gia Lai đua vô địch thì cần những con người cá tính, những cá nhân dám chiến đấu chứ không phải "đám trẻ hiền lành nhà bầu Đức".

6 năm lẳng lặng thi đấu phải chăng đã thực sự kết thúc?

This browser does not support the video element.

Cận cảnh sự việc Xuân Trường và Kim Dong-su lời qua tiếng lại. Nguồn: VTV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn