MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xứng đáng là ông vua Champions League, Ronaldo cho Messi "tắt điện"

Văn Thắng LDO | 13/04/2019 07:00
Cristiano Ronaldo hiện đã có 64 bàn thắng được ghi ở các vòng knock-out Champions League, bỏ xa thành tích của Lionel Messi.

Loạt trận lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần rất được chú ý bởi cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều ra sân. Ở Old Trafford, Barca đánh bại Man Utd với tỉ số 1-0 nhưng Messi không thể ghi bàn. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại là người lập công giúp Juventus có kết quả hòa 1-1 trên sân của Ajax.

 

Ở góc độ cá nhân, 2 trận đấu đêm qua đã chỉ ra sự khác biệt rất lớn giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi thi đấu các vòng knock-out Champions League.

 

Cụ thể, tính cả bàn thắng vào lưới Ajax ở trận lượt đi vòng tứ kết, Cristiano Ronaldo đã có tổng cộng 64 bàn thắng ghi được ở các vòng knock-out Champions League, hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu này.

Trong khi đó, Messi chỉ mới ghi được 42 bàn. Tính ra, số bàn thắng của CR7 ở các vòng knock-out còn lớn hơn cả số bàn thắng mà Messi (42 bàn) và Muller (21 bàn) gộp lại.

 

Nếu chỉ tính riêng vòng tứ kết, Cris Ronaldo đã có 24 bàn, hơn 14 bàn so với Lionel Messi (10 bàn). Còn nếu tính từ vòng tứ kết trở đi, ngôi sao người Bồ đã ghi tới 41 bàn, bỏ xa thành tích của Messi (16 bàn), Raul Gonzalez, Filippo Inzaghi và Andriy Shevchenko (13 bàn).

 

Bàn thắng vào lưới Ajax ở lượt đi tứ kết Champions League là pha lập công thứ 125 của Cris Ronaldo ở đấu trường này. Anh hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Lionel Messi đang xếp thứ 2 với 108 bàn.

Tuy nhiên, nếu xét hiệu suất, Messi tốt hơn CR7. Trung bình mỗi trận, tiền đạo của Barca ghi được 0,82 bàn. Còn với Ronaldo, anh chỉ ghi được trung bình 0,78 bàn/trận.

 

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở đấu trường Champions League diễn ra cách đây tròn 12 năm. Đó là pha lập công vào lưới Roma ở trận lượt về tứ kết mùa 2006-2007 (Man Utd thắng 7-1) vào ngày 10.4.2007.

Sau 12 năm, Ronaldo đã có tổng cộng 125 bàn. Tính ra, trung bình ngôi sao người Bồ ghi được 10,4 bàn/năm ở sân chơi số 1 Châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn