MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
World Cup 2030 sẽ là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại 6 quốc gia. Ảnh: FIFA

Ý tưởng tổ chức World Cup 2030 của FIFA khiến bùng nổ tranh luận

An An LDO | 07/10/2023 05:50

Dù còn gần 7 năm nữa mới diễn ra, nhưng World Cup 2030 đang gây tranh cãi ngay từ bây giờ với sự "táo bạo" của FIFA...

Ngày 4.10, FIFA đưa ra thông báo, World Cup 2030 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 6 quốc gia và ở 3 lục địa khác nhau, gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Cụ thể, Argentina, Paraguay và Uruguay, mỗi nước sẽ tổ chức một trận mở màn duy nhất trước khi các trận đấu còn lại sẽ được tổ chức ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.

Kế hoạch này của FIFA nhận về sự chỉ trích rất lớn từ các huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển cũng như các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới.

Gareth Southgate - huấn luyện viên trưởng tuyển Anh là một trong những người phản ứng dữ dội nhất. "Điều này không bảo đảm tính toàn vẹn và liêm chính của giải đấu chút nào. Tôi không thích một giải đấu như vậy.

3 trận đấu diễn ra ở Nam Mỹ, sau đó các đội phải di chuyển khắp thế giới, thay đổi múi giờ và thi đấu với lợi thế sân nhà ở một phần của vòng bảng chứ không phải ở các vòng còn lại" - chiến lược gia 53 tuổi phát biểu.

Trong khi đó, cây viết Riath Al-Samarrai của tờ Daily Mail xem việc FIFA tổ chức World Cup 2030 tại 6 quốc gia giống như sự trừng phạt dành cho cầu thủ và người hâm mộ.

"Đó là quyết định kỳ lạ đi ngược lại logic và do đó, nó đặt ra câu hỏi tại sao? Với tiếng tăm của FIFA, vốn được thiết lập qua rất nhiều vụ bê bối, người ta có thể suy đoán lý do của họ" - Al-Samarrai gay gắt chỉ trích FIFA.

Cũng theo Al-Samarrai, FIFA đã coi thường người hâm mộ và quyền lợi của các cầu thủ. Việc di chuyển hai chiều từ châu Âu hoặc Bắc Phi đến Buenos Aires (Argentina) có thể mất quãng đường 119.312 km. Điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và hủy hoại bầu không khí vốn được xây dựng tại một quốc gia đăng cai World Cup.

Đội tuyển Argentina đang là đương kim vô địch của World Cup. Ảnh: FIFA

Ý tưởng của FIFA đáng bị lên án?

Một kỳ World Cup bao phủ một nửa địa cầu, diễn ra trong 39 ngày và có sự tham gia của 48 đội. Bắt đầu với 3 trận đấu ở Nam Mỹ, trước khi phần còn lại của giải đấu được phân chia giữa bán đảo Iberia và Bắc Phi.

Trước tiên, cần khẳng định, một lịch trình dường như không thể tưởng tượng về World Cup giờ đây có thể trở thành sự thật. Dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, thì đây cũng là sự thay đổi quá lớn và khó chấp nhận.

Câu hỏi đặt ra, nếu giải đấu diễn ra theo đúng kế hoạch của FIFA thì cảm xúc của người xem hay chính những cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Bản quyền truyền hình hay nhiều yếu tố liên quan khác đang được FIFA ưu tiên hơn so với chuyên môn?

3 trận mở màn diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô Montevideo của Uruguay vào năm 1930 là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận nổ ra rằng, nếu nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu được tổ chức, World Cup 2030 đáng lẽ phải diễn ra ở Uruguay hoặc Nam Mỹ đăng cai toàn bộ giải đấu. Việc phân bổ ở nhiều quốc gia và châu lục sẽ là cản trở lớn với người hâm mô cũng như các cầu thủ.

Trong thời gian gần đây, nhiều huấn luyện viên của các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đã không ít lần phàn nàn về thể lực của các cầu thủ. Trong số đó, Mikel Arteta hay Jurgen Klopp liên tục bày tỏ sự quan ngại về lịch thi đầu dày đặc ở cấp cấp câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia.

Và thực tế chỉ ra rằng, mật độ dính chấn thương cũng như mức độ chấn thương của các cầu thủ ở mùa giải năm nay đang tăng lên đáng báo động.

Khi công bố kế hoạch tổ chức World Cup 2030, Chủ tịch FIFA Gianni Infatino cho biết, trong một thế giới bị chia rẽ, FIFA và bóng đá đang đoàn kết. Nhưng liệu rằng sự đoàn kết mà ông nói có thực sự tồn tại?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn