MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chia tay sự nghiệp trong màu áo AC Milan. Ảnh: AC Milan

Zlatan Ibrahimovic giã từ sự nghiệp

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 05/06/2023 10:05

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã quyết định kết thúc sự nghiệp bóng đá khi đã hơn 41 tuổi, sau trận đấu giữa AC Milan thắng Verona 3-1 rạng sáng 5.6.

Hợp đồng với AC Milan của Ibrahimovic sẽ hết hạn vào cuối tháng 6.2023 và chân sút này đã tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng sau một mùa giải đầy chấn thương. Vì thế, cầu thủ người Thuỵ Điển đã tuyên bố rằng "đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá".

Phát biểu trên sân khi hết trận, Ibrahimovic cho biết: “Tôi có quá nhiều kỷ niệm và quá nhiều cảm xúc ở đây, lần đầu đặt chân đến đây các bạn đã cho tôi hạnh phúc. Lần thứ hai là tình yêu.

Tôi muốn cảm ơn gia đình tôi, những người thân thiết với tôi, vì sự kiên nhẫn của họ. Tôi muốn cảm ơn gia đình thứ hai của tôi, các cầu thủ. Tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên AC Milan Stefano Pioli và nhân viên của ông ấy vì trách nhiệm mà họ đã làm với tôi.

Nhưng quan trọng nhất, từ tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở, khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi sẽ là một cổ động viên của AC Milan suốt đời. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với bóng đá, nhưng không phải với mọi người. Tôi có quá nhiều cảm xúc đang lướt qua mình. Hẹn gặp lại, nếu may mắn. Forza Milan và tạm biệt" .

Zlatan Ibrahimovic sinh năm 1981. Tiền đạo này bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Malmo FF vào năm 1999 và rời Ajax Amsterdam vào năm 2001 trước khi bắt đầu sự nghiệp với các đội bóng hàng đầu châu Âu bao gồm Juventus, Manchester United, Barcelona Inter Milan và AC Milan.

Ibrahimovic đến Milan trong lần thứ 2 khoác áo câu lạc bộ vào đầu năm 2020, khi sự nghiệp đã ở tuổi xế chiều. Anh đã góp phần giúp đội bóng áo sọc đỏ đen giành chức vô địch quốc gia. Trước đó, Ibrahimovic đã cùng AC Milan giành Scudetto vào năm 2011.

Ngoài ra Ibrahimovic cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Thụy Điển với 62 bàn sau 122 trận. Anh đã rời đội tuyển quốc gia sau Euro 2016 nhưng trở lại vào năm 2021 sau chiến dịch vòng loại World Cup không thành công.

Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo này đã ghi 511 bàn sau 866 trận cho các đội bóng tại châu Âu, từng vô địch quốc gia ở Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Pháp. Anh cũng giành được hơn 30 danh hiệu, nhưng chưa có chức vô địch UEFA Champions League nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn