MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Chung Hae-seong sẽ không còn dẫn dắt TP.HCM từ vòng 12 V.League 2020. Ảnh: VPF.

4 năm Hà Nội 2 lần khiến CLB TP.HCM phải "thay ngựa giữa dòng”

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 25/07/2020 17:52
TP.HCM mới lên chơi V.League từ năm 2017 nhưng đội bóng này trở thành “lò xay” huấn luyện viên ngoại đúng nghĩa, bởi không ai trụ được hơn 2 mùa.

Chiều 25.7, câu lạc bộ TP.HCM xác nhận đã chia tay huấn luyện viên Chung Hae-seong (Hàn Quốc). Quyết định được đưa ra sau trận TP.HCM thua Hà Nội 0-3 tại vòng 11 V.League 2020, với rất nhiều tranh cãi xung quanh các quyết định của trọng tài chính Trần Văn Trọng.

Hợp đồng giữa ông Chung Hae-seong với TP.HCM còn kéo dài đến kết V.League 2022. Tuy nhiên, trận thua trước Hà Nội khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không còn trực tiếp dẫn dắt đội bóng nữa. Ông sẽ được đôn lên làm Giám đốc kỹ thuật. Ông Chung dẫn dắt TP.HCM từ V.League 2019, giúp đội đoạt ngôi Á quân ngoạn mục. Ngoài ra, đội cũng vào bán kết Cúp Quốc gia.

Trước mắt, Chủ tịch đội TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng. Nhưng không loại trừ khả năng đây là phương án lâu dài, bởi ông Thắng từng có rất nhiều kinh nghiệm cần quân. Trước đây, ông đã dẫn dắt tuyển Việt Nam, cùng đội vào bán kết AFF Cup 2016. Trước đó nữa, huấn luyện viên Hữu Thắng đã đưa Sông Lam Nghệ An vô địch V.League 2011 rất ấn tượng.

HLV Alain Fiard chia tay đội TP.HCM sau khi thua Hà Nội tại vòng 24 V.League 2017. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Tính từ khi lên chơi V.League 2017, TP.HCM trở thành “lò xay” đối với huấn luyện viên ngoại. Tại V.League 2017, đội được Alain Fiard (Pháp) dẫn dắt. Sau trận thua 0-4 trước Hà Nội ở vòng 24 V.League 2017, Alain Fiard bị sa thải.

Quyền Chủ tịch đội TP.HCM Lê Công Vinh khi đó nhấn mạnh chiến lược gia người Pháp đã không hoàn thành nhiệm vụ, đội bóng thi đấu không tốt, trong khi huấn luyện viên này cũng không thật sự máu lửa.

Đến V.League 2018, TP.HCM được cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Toshiya Miura dẫn dắt, theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhên, ông thầy người Nhật cũng không để lại ấn tượng đặc biệt nào. Kết thúc V.League 2018, hai bên thống nhất không tiếp tục gắn bó với nhau. Theo thông báo được TP.HCM đưa ra sau đó, hai bên chia tay trong êm đẹp, không có chuyện đội bóng bồi thường hơn 4 tỉ đồng cho Miura.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 4 mùa giải V.League  gần nhất, đội TP.HCM đã 2 lần thay tướng sau trận thua Hà Nội. Đội bóng Thủ đô vẫn là đối thủ khắc tinh nhất của TP.HCM. Trong 7 lần gặp nhau tại V.League, Hà Nội đã thắng đến 6 trận, hòa 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn