MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ai có lỗi sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH LDO | 27/12/2021 18:27
Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 với nhiều nguyên nhân được phân tích.  

Sau khi tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2020, trung vệ Quế Ngọc Hải đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trong vai trò đội trưởng. 

"Thay mặt các cầu thủ xin gửi lời xin lỗi và cảm hơn đến người hâm mộ đã yêu mến đội tuyển. Mong mọi người thông cảm và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ luôn nhận được sự đồng hành, cổ vũ của các cổ động viên trong những chặng đường sắp tới. Chúng tôi xin hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong mùa giải tới", Quế Ngọc Hải chia sẻ. 

Sau đó, đến lượt Hồng Duy cũng lên tiếng xin lỗi sau cú trượt trận trong trận gặp tuyển Thái Lan ở bán kết lượt đi. Đó là bàn thua đã mở đầu cho thất bại của tuyển Việt Nam. 

"Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân ở lượt đi khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở trận lượt về. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển quốc gia dừng chân tại bán kết", Hồng Duy nói. 

Tuyển Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Còn huấn luyện viên Park Hang-seo, khi được hỏi về việc sử dụng Công Phượng, Văn Toàn trong thế trận mà tuyển Việt Nam chơi bóng dài bóng bổng ở cuối trận bán kết lượt về trước các trung vệ cao to của Thái Lan, ông đã phân trần rằng: "Thực ra, tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân để 2 cầu thủ ấy đá biên. Nhưng có lẽ do quá nôn nóng nên họ đã bó vào trung lộ. Tôi không ngốc đến mức biết đối thủ có 3 hậu vệ cao to mà còn để 2 cậu ấy đá ở giữa".

Thực tế, đó đều là những chi tiết nhỏ trong cả hành trình với nhiều vấn đề lớn mà tuyển Việt Nam gặp phải ở AFF Cup 2020. Bởi ngay sau khi tuyển Việt Nam trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2020 với 6 trận thua, nhiều chuyên gia đã cảnh báo thầy trò ông Park trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2020.

Đó không đơn thuần là chuyện ảnh hưởng tâm lý mà còn là việc xác định điểm rơi phong độ và chuẩn bị lực lượng cũng như làm mới chiến thuật. Tất cả những vấn đề đó đều đã không được khắc phục triệt để vì những lý do khác nhau. 

Nhưng có một điều cần nhận thấy, tất cả đều đã cố gắng hết sức. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam là những người muốn bảo vệ chức vô địch AFF Cup hơn ai hết. Nhưng đó dường như là cái ngưỡng mà họ không thể vượt qua. Và không nên đổi lỗi cho ai trong trường hợp này, kể cả những sai lầm mang tính cá nhân. 

Có chăng, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối khi Văn Thanh không đá thành công quả 11m trận gặp Lào để tăng chỉ số phụ cho tuyển Việt Nam. Hay Hùng Dũng đã bị lỡ hẹn vào phút cuối. Bởi giá như ông Park có trong tay tiền vệ này, biết đâu tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hơn nữa ở hai trận bán kết.

Đó là quy luật nghiệt ngã của bóng đá mà đôi khi phải học cách chấp nhận. Đây là lúc cần đến những ý kiến xây dựng thay vì đổ lỗi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn