MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ai đủ tâm huyết để thay thế ông Hùng "bói cá" ở Hải Phòng?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 23/04/2021 13:59
Câu lạc bộ Hải Phòng cần một vị Chủ tịch mới, vì bóng đá và nhiệm vụ vực dậy bóng đá ở mảnh đất giàu bản sắc này.

Ông Trần Mạnh Hùng đã thôi giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Đây là điều đã được dự báo từ trước, khi bản thân vị Chủ tịch này để lại nhiều dấu ấn với cách làm không giống ai cùng những giai thoại "độc lạ".

Ông Hùng gây ra không ít điều tiếng trong giới bóng đá, điển hình nhất là vụ việc năm 2018, ông Hùng bị lọt băng ghi âm văng tục và doạ "xử" ông Dương Văn Hiền, lúc đó là Phó Ban trọng tài VFF. Ông cũng bị nhắc tên ở những vụ lùm xùm với các cầu thủ ngoại, điển hình là vụ kiện cáo của tiền đạo Errol Stevens khiến Hải Phòng vừa mất tiền, vừa mang tiếng.

Ông Trần Mạnh Hùng đã nhận những chỉ trích từ các cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: H.A

Hiếm một câu lạc bộ nào vì thành tích kém mà người hâm mội muốn thay chủ tịch câu lạc bộ hơn là huấn luyện viên như Hải Phòng. Hãy khoan bàn đến động cơ của những tấm băng rôn phản đối ông Hùng, dù nếu đó là vì mục đích cá nhân của ai đi nữa thì trong trường hợp này vẫn có lý. Bởi sự sa sút cả về chuyên môn và hình ảnh của bóng đá Hải Phòng hiện tại, trách nhiệm lớn thuộc về ông Hùng. Những tấm băng rôn chỉ là giọt nước tràn ly của nhiều mùa giải, nhiều vụ việc dồn lại. Và khán giả đất Cảng đã thất vọng với tình yêu mà họ dành cho đội bóng.

Bây giờ, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người thay thế ông Hùng vực dậy bóng đá Hải Phòng? Đã có những thông tin và ý kiến đề xuất ông Văn Trần Hoàn (còn gọi là Hoàn "pháo") - một một cổ động viên tâm huyết với bóng đá Hải Phòng vào vị trí Chủ tịch của đội bóng. Thế nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Đây là một phương án thay thế hợp lý ở góc độ tâm huyết và yêu bóng đá thật sự. Tuy nhiên, điều này chỉ ghi nhận ở góc độ người hâm mộ đóng góp. Còn với bản thân ông Hoàn, nếu nhận nhiệm vụ này sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn mà đứng ở góc độ người hâm mộ sẽ không thể thấy hết được trong câu chuyện quản lý bóng đá.

Hãy nhìn lại nhiệm kỳ của ông Hùng, dù không để lại nhiều dấu ấn với đội bóng nhưng điều mà ông làm được là để tiếng nói đại diện câu lạc bộ có trọng lượng hơn ở các cuộc họp của VFF, VPF. Từ chỗ là người hay phản biện các vấn đề của bóng đá Việt Nam, ông Hùng đã trở thành một thành viên của Hội đồng quản trị VPF. Thậm chí, có giai đoạn còn giữ chức Phó Chủ tịch VPF. Đặc biệt, ông Hùng cũng là một thành viên của Ban chấp hành VFF.

Hải Phòng vẫn được biết đến với những cổ động viên cuồng nhiệt. Ảnh: Phạm Đình

Ông Hùng vẫn được giới lãnh đạo VFF, VPF đánh giá "gai góc" và quyết liệt, giống như sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Hải Phòng. Nhưng cũng vì thế mà làm bóng đá ở Hải Phòng, ông cũng nhận không ít áp lực và bị phản đối.

Người thay thế ông Hùng có thể sẽ được ủng hộ, nếu đủ tâm huyết và đam mê thời điểm hiện tại. Nhưng để đi đường dài cùng lời cam kết sẽ phát triển bền vững đội bóng sẽ là bài toán khó giải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn