MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan ở phút 90+4. Ảnh: ĐĐ

Anh Đức ghi bàn phút 90+4, Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0

ĐĂNG HUỲNH LDO | 05/06/2019 19:19
Bàn thắng của Anh Đức ở phút 90+4 đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỉ số 1-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào chung kết King's Cup 2019.

Phút 90+4: VÀO!!!! Việt Nam có bàn thắng quyết định. Từ quả đá phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức đã có pha đánh đầu không quá hiểm hóc, nhưng thủ thành Kawin bên phía Thái Lan đã bắt không dính bóng và đẩy bóng vào lưới.

Phút 90: Xuân Trường được tung vào sân thay thế Tuấn Anh. Dường như HLV Park Hang-seo đã tính đến phương án hai đội thi đấu luân lưu phân thắng bại.

Phút 81: Quang Hải đã có pha dứt điểm từ sát vòng cấm sau một pha phối hợp của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ảnh: ĐĐ

Phút 80: Trận đấu diễn ra quyết liệt với hàng loạt các pha chơi rắn đến từ phía các cầu thủ hai đội. Sau những phút để mất thế trận, HLV Park Hang-seo đã tung chuyển sơ đồ từ 3-4-3 sang sơ đồ 4 hậu vệ với sự xuất hiện của Công Phượng và Hồng Duy trên sân. ĐT Việt Nam đang lấy lại thế trận và có đươch những pha ăn miếng trả miếng với đối thủ.

Phút 70: Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Thái Lan đã đưa bóng vào lưới Đặng Văn Lâm sau cú đá phạt đập đất. Tuy nhiên, trọng tài chính đã xác định có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Thái Lan và không công nhận bàn thắng. Đó là lời cảnh báo dành cho ĐT Việt Nam.

Phút 64: Trận đấu đã nóng lên với pha va chạm đến từ cầu thủ hai bên. Đã có những tình huống tiểu xảo đến từ cầu thủ Thái Lan. Theerathoon và Văn Toàn đều nhận thẻ vàng sau những tình huống va chạm của cầu thủ hai bên.

Phút 60: Đội chủ nhà đã tăng tốc trong hiệp 2 khi chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Liên tiếp các cơ hội nguy hiểm áp sát khung thành Văn Lâm được tạo ra. Lúc này hàng phòng ngự của ĐT Việt Nma đã phải làm việc tập trung hơn. Đây là thời điểm mà đội nào có được bàn thắng sẽ chiếm lợi thế lớn để giành chiến thắng.

Ảnh: Minh Tùng

Hiệp 2 bắt đầu. 

Hết hiệp 1: Hai đội đã kết thúc hiệp 1 với tỉ số hoà 0-0. 

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Thái Lan đã nhường thế trận cho Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã nắm thế chủ động và tạo ra được nhiều tình huống áp sát khung thành đối phương, tuy nhiên chúng ta lại không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Trong khi đó, Thái Lan lại có được 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt, chỉ tiếc là các chân sút của đội chủ nhà đã không gặp may mắn. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0. Tất cả sẽ chờ những toan tính của cả 2 HLV trong hiệp 2 với những sự thay đổi về mặt nhân sự.

Phút 33: Thái Lan đã có cơ hội nguy hiểm đáng kể thứ 2 kể từ đầu trận đấu khi Thitiphan dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chệch khung thành Văn Lâm trong gang tấc.

Ảnh: Minh Tùng

Phút 20: Việt Nam đang là đội chơi lấn lướt hơn, thế nhưng, Thái Lan lại là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ một tình huống nhận bóng của đồng đội. Supachai đã tung ra cú dứt điểm đi trúng cột dọc, vượt tầm kiểm soát của Văn Lâm. Suýt chút nữa Việt Nam đã nhận bàn thua đầu tiên.

Phút thứ 9: Văn Hậu gặp chấn thương nằm sân sau một pha tranh chấp bóng quyết liệt. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội đã rời sân bằng cáng. Rất may, Văn Hậu vẫn trở lại sân và tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 5: Hai đội đã nhập cuộc khá thận trọng. Việt Nam đang là đội cầm nhiều bóng hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã có cơ hội tiếp cận cầu môn Kawin.

Phút thứ 1: Trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Ảnh: Minh Tùng

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam có 2 lần chiến thắng trước người Thái ở cấp độ U23 là tại giải M-150 Cup 2017 và Vòng loại U23 Châu Á 2020. Còn ở cấp độ ĐTQG, đây là trận đấu đầu tiên của HLV người Hàn Quốc.

Ở các cuộc đối đầu trực tiếp trong lịch sử của Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ ĐTQG tại các giải đấu lớn, bóng đá Việt Nam vẫn lép vế hơn với người Thái. Thất bại gần nhất của ĐT Việt Nam trước Thái Lan là ở hai trận đấu lượt đi và về tại Vòng loại World Cup 2018 diễn ra năm 2015. 

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đây là cơ hội để ĐT Việt Nam khẳng định vị thế của mình. Còn người Thái cũng muốn khẳng định mình là số 1. 

 ĐT Việt Nam mang đến Thái Lan đội hình gồm nhiều gương mặt quen thuộc. Ảnh: Đ.Đ

Điều mà ông Park nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận đấu là: "Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần và niềm tự hào của những nhà vô địch AFF Cup". 

Đội trưởng Quế Ngọc Hải của ĐT Việt Nam cho biết: "Trong năm 2018 và đầu năm 2019, ĐT U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam đã có rất nhiều thành công vượt bậc, đem đến cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á. King’s Cup sẽ là bước chuẩn bị rất tốt cho chúng tôi ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tôi và toàn đội rất vui khi dự vì đây là giải đấu lâu đời của Thái Lan. Tôi đã gặp Thái Lan 2-3 lần ở cả SEA Games lẫn cùng ĐTQG. Họ là đội bóng đứng ở tốp đầu Đông Nam Á. ĐT Việt Nam tôn trọng tất cả mọi đối thủ, nhưng sẽ không ngại ai cả.

Bước vào sân, sẽ chơi với tinh thần tự tin vào chính bản thân mình, vào tập thể và tất cả các cầu thủ trong đội. Qua nhiều giải đấu trong 2 năm qua, đặc biệt Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam cho tất cả thấy có thể chơi tốt với các đội bóng ở Châu Á như thế nào. Khi gặp Thái Lan hay bất kỳ đối thủ nào ở châu lục, chúng tôi luôn tự tin, khát khao chiến thắng ở tất cả các trân đấu”.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Đặng Văn Lâm; Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng; Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng; Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức.

Đội hình ra sân Thái Lan:

Kawin, Theerathoon, Sarach, Adisorn, Pansa, Thitiphan, Kesarat, Tristan Do Supachai, Suphan, Supachok.

Ở trận đấu này, tiền đạo cắm ngay từ đầu của Thái Lan là Supachai, thay vì tiền đạo kỳ cựu là Teerasil Dangda.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn