MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bác sĩ lý giải chấn thương trùng hợp của cầu thủ lứa U23 Thường Châu

ĐĂNG HUỲNH LDO | 03/03/2020 11:00

Cả 6 cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam lên ngôi Á quân tại Thường Châu đều dính chấn thương đứt dây chằng chéo một cách trùng hợp. 

Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường là 2 trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai dính chấn thương dây chằng chéo. Đình Trọng và Duy Mạnh là bộ đôi trung vệ gần như không thể thay thế của Hà Nội. Trong khi đó, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh cũng là những chủ lực của Sông Lam Nghệ An.

Cả 6 cầu thủ này đều gặp vấn đề với dây chằng chéo. Riêng trường hợp Xuân Mạnh, anh đứt dây chằng cổ chân. Trong khi đó 5 trường hợp còn lại đều bị đứt dây chằng chéo đầu gối.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Thuỷ tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Ảnh: TL

Để làm rõ vấn đề này, Lao Động đã trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ - Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và nhiều năm theo các đội tuyển, từng làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018. 

Bác sĩ Thuỷ cho biết: "Trong tất cả các môn thể thao, các hoạt động thi đấu thể thao với cường độ cao thì việc dính chấn thương là điều không tránh khỏi. Như chúng ta thấy, các cầu thủ dính chấn thương dây chằng chéo đều là những trụ cột của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Họ thi đấu với cường độ cao, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều.

Một trong những nguyên chính ở đây là do sự quá tải dẫn đến chấn thương. Bóng đá lại là môn đối kháng trực tiếp, do đó mà không tránh khỏi những chấn thương".

Liên quan đến những chấn thương dây chằng chéo của những tuyển thủ Việt Nam, hầu hết đều được phẫu thuật và điều trị chủ yếu ở nước ngoài như Hàn Quốc, Singapore. Việc phục hồi trong nước, nhiều câu lạc bộ không đáp ứng được do cơ sở vật chất và phương pháp tập luyện. 

Cũng chính vì vậy mà các cầu thủ như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Trọng... đều chọn Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi có hệ thống máy móc và các chuyên gia ngoại hướng dẫn, để hồi phục chấn thương. 

Đội hình U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018 có đến 6 cầu thủ chấn thương dây chằng chéo. Ảnh: Tú Nguyễn

Bên cạnh đó, công tác y tế của các câu lạc bộ chưa tốt cùng với nền y học thể thao Việt Nam hạn chế cũng là điều khiến cho các cầu thủ kéo dài thời gian hồi phục. Điểm hạn chế đã trở thành vấn đề nan giải trong nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam là việc các cầu thủ chưa kịp hồi phục hoàn chấn thương nhưng đã được sử dụng, dẫn đến việc chấn thương tái phát. 

Trong danh sách "thương binh" mới nhất gia nhập nhóm "U23 Thường Châu" có thêm Văn Hậu. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam dính chấn thương trong trận đấu dành cho các đội dự bị diễn ra rạng sáng 3.3. Đó cũng là chấn thương đầu gối và chưa xác định cụ thể mức độ nghiêm trọng ra sao. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn