MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lí Lee Young-jin tới thăm Trung tâm của bác sĩ Trần Huy Thọ (giữa). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) LDO | 27/02/2023 15:23
Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Quên mình vì sự thành công của đội tuyển”

Phóng viên: Anh bắt đầu làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo từ thời điểm nào?

- Bác sĩ Trần Huy Thọ: Giải đấu đầu tiên tôi đồng hành cùng tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là tại vòng loại Asian Cup 2018. Khi đó, tôi được một người anh giới thiệu, và sau đó được ban huấn luyện đồng ý. Kể từ đó, tôi gắn bó với các giải đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Bản thân anh cảm nhận và đánh giá, huấn luyện viên Park Hang-seo là một người như thế nào?

- Nguyên tắc, kỉ luật nhưng rất tình cảm. Các bạn có thể xem qua truyền hình các trận đấu thấy thầy Park thường xuyên nóng nảy, hay vô cùng kỉ luật là thế. Nhưng sau mỗi trận đấu, thầy Park đều hỏi han từng cầu thủ về sức khỏe, thể trạng để đội ngũ y bác sĩ có thể ngay lập tức thăm khám, theo dõi. Ông cũng luôn quan tâm tới gia đình mỗi tuyển thủ trong các đợt tập trung, điều này tạo được sự thân thuộc giữa ông Park và các tuyển thủ.

Bác sĩ Trần Huy Thọ luôn “kèm sát” các tuyển thủ mỗi khi họ gặp chấn thương để kịp thời điều trị và có báo cáo chính xác nhất cho ban huấn luyện. Ảnh: VFF

Đâu là kỉ niệm anh nhớ nhất trong suốt thời gian đồng hành cùng tuyển Việt Nam dưới thời ông Park?

- Tôi nhớ nhất là ở chiến dịch SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines, khi đội tuyển phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo với lịch thi đấu khá dày. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó là người lo lắng nhất về sức khỏe các tuyển thủ. Sau mỗi trận đấu, ông Park luôn yêu cầu đội ngũ bác sĩ của tuyển Việt Nam trực tiếp thăm hỏi từng cầu thủ. Theo dõi sát sao các cầu thủ có dấu hiệu chấn thương để cập nhật liên tục mức độ hồi phục mỗi khi ban huấn luyện cần để có sự chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Chúng tôi gần như làm việc không ngừng nghỉ trong suốt thời gian tham dự SEA Games 2019, lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động hết công suất để có thể trả lời chính xác với ban huấn luyện các thông tin như: Mức độ hồi phục, khả năng thi đấu… Và khi trận chung kết với Indonesia kết thúc với chiến thắng 3-0 giành cho U22 Việt Nam cùng tấm Huy chương vàng, cả ekip mới thực sự thở phào và vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi còn nắm quyền, huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần những thông tin quan trọng từ đội ngũ y bác sĩ của tuyển Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tần suất làm việc như vậy, có ảnh hưởng tới sức khỏe của chính các anh hay không?

- Là một bác sĩ, chúng tôi luôn biết cách để duy trì sức khỏe nhằm có được sự phục vụ tốt nhất, để các tuyển thủ tập trung thi đấu trên sân. Nên vậy, chúng tôi luôn đặt ưu tiên sức khỏe các tuyển thủ lên hàng đầu. Như tại Vòng loại World Cup, đội tuyển phải di chuyển, thi đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y tế có nhiều đêm không ngủ để chăm sóc tốt nhất cho các cầu thủ.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc trực tiếp với các cầu thủ đã mắc COVID-19, có như thế mới chăm sóc, điều trị cho họ nhanh khỏi bệnh. Đồng thời, việc phải di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia, thì việc đặt những thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho vận động viên cũng được chúng tôi chú trọng và hoàn thành cho phù hợp với khẩu vị.

“Biết ơn thầy Choi, xem đội tuyển là gia đình”

Dưới thời ông Park Hang-seo, chuyên gia Choi Ju-young là người phụ trách chính công tác y tế. Anh cảm nhận như thế nào về “thần y” Choi?

- Nhắc đến bác sĩ Choi Ju-young, tôi muốn dành cả tấm lòng để bày tỏ sự biết ơn đến ông, tôi xin phép được gọi ông là thầy, bởi vì những gì tôi được chỉ dạy trong lúc làm việc cùng nhau. Thầy Choi là một người lúc nào cũng nhiệt huyết, cực kì năng động trong công việc, chia sẻ kiến thức chuyên môn một cách cặn kẽ và chi tiết. Thầy ấy thường đặt câu hỏi: "Đã hiểu nguồn gốc của vấn đề chưa? Chưa hả? Làm lại nhé…".

Cứ thế, thầy Choi sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi tự tin rằng mình đã học được cái mới, và sẵn sàng áp dụng vào công việc của mình. Cũng nhờ sự tỉ mỉ đó, chắc chắn đó, mà giờ đây, hành trang tôi mang theo để bước chặng đường tiếp đa dạng, phong phú về chuyên môn hơn. Tôi thật sự học hỏi được rất nhiều, vượt xa kiến thức mà trước đây tôi được đào tạo qua các trướng lớp.

Trọng Hoàng, Tiến Linh, Thanh Trung đều được “hồi sinh” dưới bàn tay của bác sĩ Trần Huy Thọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo hay thầy Choi, ở tuyển Việt Nam ai là người thân thiết với anh nhất?

- Ở U23 hay tuyển Việt Nam, chúng tôi xem nhau như một khối thống nhất, một gia đình thân thiết, ai cũng có thể giúp đỡ nhau chứ không có sự phân biệt ai thân hơn ai. Làm nghề hơn 10 năm, việc điều trị chấn thương cho vận động viên không phải là một công việc mà làm với cả đam mê, chúng tôi không chỉ là những bác sĩ điều trị chấn thương còn là người bạn, người anh em thân thiết chia sẻ những niềm vui buồn trong cuộc sống với những cầu thủ, vận động viên. Tâm lý thoải mái cũng là liệu pháp để họ sớm bình phục chấn thương.

Giờ đây, khi đã là CEO của Trung tâm Phục hồi chấn thương RTD Rehab, đâu là trường hợp chấn thương mà anh nhớ nhất?

- Có lẽ, chấn thương của Trọng Hoàng khiến tôi cùng đội ngũ của mình lo lắng nhất. Ai cũng biết Hoàng gặp chấn thương thoát vị đĩa đệm, không ít cầu thủ, thậm chí tuyển thủ quốc gia đã phải giải nghệ vì chấn thương này. Suốt 3 tháng đồng hành cùng Trọng Hoàng ở trung tâm của mình, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau và “chiến đấu” với chấn thương này. Sự hồi phục và có thể trở lại thi đấu của Trọng Hoàng là động lực rất lớn để tôi luôn sắn sàng cống hiến hết mình vì với cái “nghề” này.

Xin cảm ơn bác sĩ!

“Luôn sẵn sàng nếu đội tuyển cần”

Thời gian qua, bác sĩ Trần Huy Thọ đang tập trung công việc tại Trung tâm Phục hồi chấn thương RTD Rehab ở TPHCM. Khi được hỏi về việc có mong muốn trở lại đội tuyển để phục vụ, khi ban huấn luyện các đội tuyển cần hay không, bác sĩ Trần Huy Thọ khẳng định: “Bản thân tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng cống hiến cho tuyển Việt Nam nếu được gọi. Bởi tôi luôn mong muốn cùng các tuyển thủ có được một cơ thể khỏe mạnh, thể trạng tốt nhất để có thể sẵn sàng ra sân, mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn