MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Bert van Marwijk (thứ hai từ phải sang) quay lại dẫn dắt tuyển UAE ở 4 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF.

Bại tướng thầy Park tiết lộ lý do quay lại tuyển UAE

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 16/12/2020 13:10
Bert van Marwijk, người từng thất bại trước thầy Park tại vòng loại World Cup 2022, có những phát ngôn chính thức đầu tiên khi quay lại dẫn dắt tuyển UAE.

Ông thầy Bert van Marwijk nắm tuyển UAE ở 4 trận vòng loại World Cup 2022, thắng Malaysia, Indonesia và thua Việt Nam, Thái Lan. Sau trận thua tuyển Việt Nam 0-1 hôm 14.11.2019, vị trí của Bert van Marwijk đã bị lung lay. Và đến tháng 12, ông bị sa thải.

Tuyển UAE trải qua giai đoạn hỗn loạn trên băng ghế chỉ đạo. Huấn luyện viên Jovanovic và Jorge Luis Pinto được bổ nhiệm nhưng sau đó bị sa thải khi chưa có trận đấu chính thức nào và ông Bert van Marwijk được bổ nhiệm lại.

Nói về vị trí thứ 4 hiện tại của tuyển UAE (6 điểm) ở bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm, Bert van Marwijk đã chia sẻ trên tờ Algemeen Dagblad (Hà Lan):

“Vị trí đó không đúng với thực lực của chúng tôi. UAE hiện tại có 6 điểm, nhưng chơi ít hơn các đội còn lại 1 trận. Nếu thắng, chúng tôi sẽ lên thứ 2. Hơn nữa, 3/4 trận còn lại, chúng tôi được chơi trên sân nhà.

Đội đứng đầu bảng sẽ đi tiếp, đội đứng thứ 2 cũng có cơ hội. Tôi nhìn thấy cơ hội của tuyển UAE, nếu không tôi đã không nhận công việc này một lần nữa”.

HLV người Hà Lan tin tưởng cơ hội lật ngược thế cờ trước thầy Park và tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: EPA.

Theo quy định, 8 đội đứng đầu bảng cùng 4 đội đứng hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đồng thời giành vé dự Asian Cup 2023. Với việc tuyển Qatar – chủ nhà của World Cup 2022 không dự vòng loại thứ 3 sau khi đã có suất dự Asian Cup 2023, có thêm 1 đội nhì bảng nữa đi tiếp. Vì thế, cơ hội cho tuyển UAE của Bert van Marwijk vẫn còn rất lớn.

Theo lịch, đội sẽ có 3 trận sân nhà gặp tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia và làm khách trên sân Indonesia. Đội bóng Tây Á sẽ chắc chắn đứng đầu bảng, nếu thắng cả 4 trận đấu trên, điều vốn nằm trong tầm tay của họ. Trả lời truyền thông Hà Lan sau khi quay lại dẫn dắt tuyển UAE, Bert van Marwijk tin tưởng vào cơ hội dự World Cup của đội nhà, điều họ chưa làm được kể từ năm 1990.

“Phải thống nhất quan điểm, rằng nếu làm vì tiền, tôi đã nhận được một đống công việc khác. Nhưng góp mặt ở World Cup là điều rất tuyệt vời. Tôi đã được tận hưởng điều đó với Hà Lan, Australia và tôi tin điều đó cũng sẽ xảy ra với tuyển UAE”, Bert van Marwijk nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Hà Lan đã giúp tuyển Hà Lan đoạt ngôi Á quân World Cup 2010. Sau đó, ông giúp tuyển Saudi Arabia vượt qua vòng loại World Cup 2018, lần đầu tiên kể từ World Cup 2006. Nhưng ông chia tay đội ngay trước thềm giải đấu tại Nga vì không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Ông dẫn dắt tuyển Australia tại World Cup 2018 nhưng không giúp đội vượt qua vòng bảng.

Với việc quay lại dẫn dắt tuyển UAE, Bert van Marwijk sẽ có cuộc đấu trí hấp dẫn với ông Park Hang-seo. Dự kiến trận UAE – Việt Nam sẽ diễn ra hôm 15.6.2021. Nhiều khả năng, đó sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng G.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn