MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Popov mang đến những khác biệt cho đội Thanh Hoá. Ảnh: THFC

Bản hợp đồng kì lạ mang đến thành công cho đội Thanh Hoá

AN NGUYÊN LDO | 03/01/2024 14:07

Tiền vệ Luiz Antonio đến với câu lạc bộ Thanh Hoá nhờ duyên đặc biệt và anh đang trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng.

Áp lực tìm ngoại binh

Kết thúc mùa giải 2023 thành công, câu lạc bộ Thanh Hoá đối diện với áp lực lớn trên thị trường chuyển nhượng. Họ chia tay hàng loạt trụ cột, trong đó có bộ đôi ngoại binh Bruno Cunha và Paulo Conrado.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Velizar Popov lại muốn có những điều chỉnh về chính sách sử dụng ngoại binh. Thanh Hoá có đến 3 tiền đạo nội chất lượng là Lê Thanh Bình, Võ Nguyên Hoàng và Lâm Ti Phông. Đội bóng này phải đi tìm 1 tiền vệ trung tâm chất lượng để gánh vác khoảng trống mà Thành Long để lại.

Luiz Antonio là cầu thủ cuối cùng gửi bản lí lịch đến với đội bóng xứ Thanh. Anh từng nhiều năm chơi cho đội bóng hàng đầu Brazil là Flamengo. Nhưng Luiz đã lớn tuổi, lại vừa bị 1 đội bóng Thai League thanh lí hợp đồng. Đâu là nguyên nhân khiến câu lạc bộ Thanh Hoá vẫn kí hợp đồng với Luiz?

Tiền vệ Antonio là bản hợp đồng chất lượng của câu lạc bộ Thanh Hoá ở mùa giải này. Ảnh: Bá Duy

Trong đội hình của Lamphun Warriors - đội bóng cũ của Luiz có 2 cầu thủ người Myanmar là Maung Maung Lwin và Aung Thu. Hai cầu thủ này không trực tiếp làm việc cùng huấn luyện viên Popov nhưng đôi bên hiểu rõ nhau. Họ đều khẳng định Luiz là người “không nên bỏ lỡ”.

Vậy là tiền về sinh năm 1991 được mời sang Việt Nam kiểm tra y tế, kiểm tra chuyên môn. Kết quả, Luiz Antonio vẫn cho thấy nền tảng thể lực sung mãn và kĩ năng chơi bóng vượt trội so với nội binh.

Kì chuyển nhượng hiệu quả

Như đã nói ở trên, Luiz Antonio là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Thanh Hoá ở mùa giải năm nay. Anh có 5 đường kiến tạo và 1 bàn thắng sau 8 trận ra sân. Luiz đa năng, có thể đá tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự và sẵn sàng tham gia pressing ở cường độ cao cùng cầu thủ nội.

Tương tự như vậy, Gordon Rimario ghi được 6 bàn, đóng góp trực tiếp vào nhiều chiến thắng của câu lạc bộ Thanh Hoá. Như vậy, đội bóng xứ Thanh có được kì chuyển nhượng ngoại binh thành công với 2 cầu thủ trụ cột, có thể “gánh vác” trọng trách.

Rimario thi đấu thăng hoa trong màu áo Thanh Hoá. Ảnh: VPF

“Rimario và Luiz Antonio là những cầu thủ chuyên nghiệp và có trình độ cao. Trước khi kí hợp đồng với cầu thủ, chúng tôi kiểm tra kĩ càng về nhiều mặt. Tôi tin tưởng họ và đề xuất đội bóng kí hợp đồng. Đến thời điểm này, các cầu thủ đang chơi đúng với mong muốn của tôi”, huấn luyện viên Popov nói.

Võ Nguyên Hoàng là nội binh có mặt vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Anh được xem là bản hợp đồng cho tương lai của Thanh Hoá. Cầu thủ này đá 5/8 trận của Thanh Hoá kể từ đầu mùa.

Huấn luyện viên Popov luôn có cách lựa chọn cầu thủ khác biệt và biến họ thành những cầu thủ chất lượng. Ảnh: Nguyễn Giang

Nói về chiến lược chuyển nhượng của đội bóng, ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Thanh Hoá nói: “Chúng tôi không thể chạy đua mua sắm ngôi sao. Do đó, chủ tịch câu lạc bộ mong muốn có những ngoại binh chất lượng nhất, còn nội binh là những người phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn nuôi dưỡng các tài năng trẻ”.

Chiến lược chuyển nhượng phù hợp giúp Thanh Hoá có thành tích ổn định. Họ chỉ thua 1/8 trận kể từ đầu mùa. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng là kết quả không bất ngờ nếu chứng kiến những gì thầy trò huấn luyện viên Popov thể hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn