MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ban tổ chức sân Vinh đối diện án phạt nào sau sự cố pháo sáng?

MINH PHONG LDO | 24/07/2022 10:58

Quy định Kỷ luật bổ sung sửa đội do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2021 có điều khoản quy định các mức phạt liên quan đến pháo sáng.

Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 9 Night Wolf V.League 2022, pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài của cổ động viên đất Cảng.

Dù trước đó ban tổ chức sân Vinh đã đẩy mạnh, thắt chặt công tác an ninh tại các cổng sân vận động, đặc biệt là cửa sân dành riêng cho cổ động viên Hải Phòng nhưng pháo sáng vẫn trót lọt vào sân.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh. Ảnh: Minh Dân

Với hành động đốt pháo trên sân, cả 2 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều sẽ nhận án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Theo Quy định Kỷ luật bổ sung sửa đổi do VFF ban hành năm 2021, điều 67 - Vi phạm công tác tổ chức, nêu rõ:

- Phạt câu lạc bộ tổ chức trận đấu từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng đồng nếu tình trạng sau đây làm mất an ninh, an toàn; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của VFF, đơn vị tổ chức giải: Đốt lửa, đốt pháo nổ nổ các loại, thuốc pháo nổ

- Câu lạc bộ/đội bóng có cổ động viên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này tại sân khách thì bị phạt từ 15 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

- Cá nhân cổ động viên vi phạm, ngoại bị xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ bị cấm vào sân vận động có thời hạn hoặc không có thời hạn.

Như vậy, ban tổ chức sân Vinh đối diện mức phạt từ 15 triệu đồng - 70 triệu đồng, còn câu lạc bộ Hải Phòng có cổ động viên đốt pháo sáng có thể bị xử phạt nhiều hơn từ 15 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn