MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Fabio Lopez (giữa, áo vét). Ảnh: M.PHONG

“Bằng cấp và thực tiễn của Fabio Lopez quá khác biệt”

MINH PHONG (thực hiện) LDO | 12/06/2020 08:30

Một trong những nguyên nhân khiến bầu Đệ phải nói lời chia tay sớm với huấn luyện viên (HLV) Fabio Lopez là bởi yếu tố hoà nhập  văn hoá.

Xin chào ông, đâu là nguyên nhân khiến cho mối lương duyên giữa Thanh Hoá và HLV Fabio Lopez kết thúc sớm đến như vậy?

- Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ: HLV Fabio Lopez đến từ nền bóng đá phát triển, từng làm việc ở một vài đội bóng lớn. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác giữa Thanh Hoá và HLV Lopez đã phát sinh những vấn đề nhất định, do ngôn ngữ, hiểu biết văn hoá, khả năng thích nghi hoà nhập còn nhiều rào cản

Đây không hẳn là lỗi của ông Lopez hay của Thanh Hoá. Bóng đá Việt Nam thì mới chỉ đang tiến lên chuyên nghiệp, trong khi HLV này đến từ một nền bóng đá ở tầm cao. Có thể đây là khoảng cách mà không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Đôi khi, HLV Lopez làm việc theo cảm tính và vẫn có phần bỡ ngỡ.

Liệu dịch COVID-19 có phải lý do khiến các HLV dễ mất việc hơn, thưa ông?

- Thực tế, quy chế bóng đá mùa giải này có rất nhiều điều đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chúng ta không được phép sai lầm, qua 3 vòng đấu và 2 trận Cúp Quốc gia thì thua đến 4 trận. Giữa quân và tướng không đồng thuận nên nếu để lâu có nguy cơ Thanh Hoá sẽ sa lầy như mùa giải năm ngoái. V.League rất khốc liệt, nếu giai đoạn 1 mắc sai lầm thì giai đoạn 2 có thể xuống hạng.

Vậy thông tin về chuyện cầu thủ bỏ phiếu phản đối HLV Lopez, ông có thể nói gì về điều này?

- Tôi xin phép không nhắc thêm về câu chuyện này nữa nhưng đúng là mối quan hệ giữa quân và tướng không tốt. Qua 5 trận đấu bộc lộ ra rằng bằng cấp và thực tiễn có khoảng cách quá lớn. HLV Fabio Lopez chưa thể thu phục nhân tâm. Tôi rất kiên trì, bỏ nhiều thời gian giúp đỡ và cung cấp thông tin để ông ấy có thể hiểu hơn về văn hoá Việt Nam cũng như về đội bóng, nhưng cuối cùng thì mọi thứ không được như ý. Lối chơi không để lại dấu ấn, khi thay người cũng không theo bất kỳ quy tắc nào. Có những cầu thủ tốt thì ông ấy rút ra nhưng lại làm đội yếu đi. 

Có thông tin Thanh Hóa đã mời hàng loạt HLV và cuối cùng chỉ có HLV Thành Công đồng ý. vậy ông đã trao đổi điều gì với vị thuyền trưởng mới này?

- Tôi khẳng định như thế này, tôi không đưa ra những lời mời một cách bừa bãi. Tôi đặt vấn đề trực tiếp với HLV Thành Công và đây là lần thứ 2. Lần đầu, HLV này từ chối do lời hứa với Sài Gòn FC, nhưng thời điểm này là thích hợp. Tôi cho rằng mời HLV Thành Công trước hết là có sự tương đồng về tập quán văn hoá giữa Nghệ An và Thanh Hoá. Tôi còn quen biết với bố của HLV này là ông Nguyễn Thành Vinh, cho nên là HLV Thành Công sẽ tranh thủ được kinh nghiệm của bố, điều này thể hiện qua quá trình làm việc ở đội Sài Gòn.

Tôi không tham gia vào vấn đề chuyên môn. Nhưng nếu đội thi đấu khó khăn, bết bát thì tôi phải có trách nhiệm tham khảo ý kiến của lãnh đạo tỉnh, nhân dân cũng như CĐV. Nếu tôi làm lãnh đạo CLB mà không quan tâm những vấn đề này, chỉ phó mặc hết cho HLV thì cũng không được. Nhiều người chưa hiểu về việc quản lý đội bóng thì có thể đưa ra ý kiến trái chiều. Còn chuyên môn vẫn là HLV quyết định chứ chủ tịch CLB không thể làm việc này.

Mối quan hệ giữa ông và các HLV là một chủ đề gây tranh cãi, vậy có phải những câu chuyện quá khứ đã ảnh hưởng quyết định sau này?

- Cũng không hoàn toàn như vậy, khi mời một HLV về làm việc cho đội bóng thì đương nhiên việc đầu tiên là phải tin tưởng nhau. Tuy nhiên, cuối cùng thì hiệu quả của đội bóng cũng không đạt yêu cầu nên tôi mới chia tay những người trước. Lần này, tôi vẫn tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng với HLV Nguyễn Thành Công và tôi khẳng định một lần nữa, bầu Đệ trao toàn quyền về chuyên môn cho HLV trưởng và người đó phải chịu trách nhiệm.

Mùa giải này, vấn đề tài chính của đội bóng như thế nào và liệu ông có một kế hoạch lâu dài với Thanh Hoá hay không?

- Tôi xin nói như thế này, không chỉ lĩnh vực bóng đá mà còn nhiều lĩnh vực khác của quê hương Thanh Hoá, tôi đều bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc. Thế nên mùa giải này tôi đã cố gắng hết sức lực và cho cả con trai là Nguyễn Văn Thành ra giúp đỡ trong việc điều hành CLB, bởi tôi quan niệm rằng làm thì phải có trách nhiệm.

Thời điểm hiện tại, tiềm lực tài chính của Thanh Hoá không phải là quá mạnh, nhưng vẫn ở mức ổn định để đội bóng tiếp tục thi đấu và hướng đến mục tiêu ban đầu. 

Thú thực trước đó, tôi đã có đơn xin nghỉ gửi đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá. Thế nhưng các anh đã vận động mà lại không có doanh nghiệp nào đồng ý đứng ra làm. Như vậy tôi lại tiếp tục và mục tiêu của tôi cố gắng xây dựng nền móng cho đội bóng. Tài chính CLB tuy không phải dồi dào nhưng ổn định từ nhiều nguồn từ ngân sách, từ quỹ bóng đá của tập đoàn Hợp Lực và đủ để đội bóng chơi tại V.League.

- Xin cảm ơn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn