MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh Đ.Đ

Báo Thái Lan: Việt Nam là đối thủ dễ thở nhất ở nhóm 2 vòng loại World Cup

HOÀI MINH LDO | 17/07/2019 06:48
Truyền thông xứ chùa vàng nhận định, trong các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam là đối thủ dễ chơi nhất với tuyển Thái Lan.

Chiều nay (17.7), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra tại trụ sở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Sự kiện này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông Châu Á. Và tất nhiên, với tình hình hiện tại, báo chí Thái Lan cũng đặc biệt chú ý đến buổi lễ  bốc thăm.

Thời gian gần đây, đội tuyển Thái Lan đang có những thành tích không mấy khả quan, chính vì vậy, họ chỉ xếp thứ 20 Châu Á và bị rơi xuống nhóm hạt giống số 3. Với tình cảnh này, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ phải gặp những đối thủ rất mạnh tại nhóm 1 và nhóm 2.

Ảnh: AFC.

Mới đây, tờ FOX Sports phiên bản Thái Lan đã đưa ra nhận định về khả năng có điểm của "Voi chiến", và dự đoán các trường hợp mà ĐTQG của họ có thể gặp phải.

Theo đó, đối với các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1, tuyển Thái rất khó để có điểm. Dù là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia hay Trung Quốc, tất cả những đội tuyển đó đều mạnh hơn Thái Lan.

Trong khi đó, kiếm điểm từ nhóm hạt giống số 2 cũng là nhiệm vụ khó khăn với "Voi chiến". Khi phải đối mặt với Iraq, Syria, Uzbekistan hay thậm chí là Việt Nam - đối trọng hàng đầutrong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan "lành ít, dữ nhiều".

Tuy nhiên, tờ báo vẫn nhận định, tuyển Thái Lan rất muốn đối đầu với đội tuyển Việt Nam; ngược lại, gặp  Iraq sẽ không  phải điều may mắn đối với đội tuyển nước nhà, bởi thực lực của đội bóng Tây Á được xem là mạnh nhất nhóm hạt giống số 2.

Còn lại, nhóm hạt giống số 4 và số 5 sẽ không quá đáng ngại. Thái Lan chỉ có chút kiêng dè trước Turkmenistan và Malaysia - đội đã đánh bại họ tại AFF Cup 2018.

Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Theo truyền thông xứ chùa vàng, bảng đấu khó khăn nhất dành cho ĐTQG Thái Lan sẽ bao gồm Iran, Iraq, Malaysia và Indonesia. Đây đều là những đối thủ mạnh hơn hẳn hoặc rất hay gây khó dễ cho tuyển Thái.

Ngược lại, nếu may mắn nhất, họ sẽ chỉ phải đụng độ những đội tuyển như UAE, Việt Nam, Myanmar và Singapore. Trong nhóm hạt giống số 1, Thái Lan tự tin nhất khi gặp UAE bởi đã từng cầm hòa đội tuyển này 1-1 tại Asian Cup 2019.

Cùng với đó, ở nhóm hạt giống số 2, Việt Nam được xem là đối thủ "vừa miếng" nhất với Thái Lan và cũng là đội mà "Voi chiến" muốn gặp mặt nhất. Đây sẽ là cơ hội để tuyển Thái trả mối thù cho những thất bại liên tiếp thời gian gần đây. Còn lại, Myanmar và Singapore vốn là 2 "miếng mồi ngon" ưa thích của Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan đang rất muốn “tái đấu” với đội tuyển Việt Nam. Ảnh Đ.Đ

Ngoài ra, tờ FOX Sports cũng nhận định còn 1 bảng đấu nữa rất thuận lợi cho đội tuyển Thái Lan bao gồm: Trung Quốc, Jordan, Maldives và Sri Lanka. Tờ báo nhận định, so với các đội còn lại trong nhóm, Trung Quốc và Jordan cũng được xem là vừa sức với Thái Lan.

Trong khi ĐTQG Thái Lan sắp bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 thì vị trí trên băng ghế huấn luyện của họ vẫn chưa thể ổn định.

Theo Siam Sport tiết lộ, phải sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, HLV Akira Nishino mới chính thức ngồi vào vị trí thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn