MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức và HLV Park Hang-seo trong một cuộc gặp gỡ tại Gia Lai. Ảnh: ĐT

Bầu Đức, Park Hang-seo và chuyện tình, chuyện tiền với VFF

HOÀI ĐAN LDO | 20/06/2019 16:08

Giữa lúc câu chuyện hợp đồng của HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang nhận được nhiều sự quan tâm, bầu Đức đã lên tiếng.

Sau khi U22 Việt Nam cùng HLV Hữu Thắng thất bại tại SEA Games 2017, bầu Đức đã xin rút lui khỏi VFF trong vai trò Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Tuy nhiên, khi thông qua ý kiến  các ủy viên Ban chấp hành, tất cả đồng thuận không để ông Đức rút. Thế nên bầu Đức phải đợi đến Đại hội VFF diễn ra vào tháng 12.2018 mới chính thức rời ghế lãnh đạo VFF.  

Với việc HLV Hữu Thắng từ chức vì thất bại ở SEA Games 2017, bầu Đức muốn trước khi nghỉ sẽ đóng góp điều gì đó cho bóng đá Việt Nam. Theo thông tin kể lại, ông đã tìm và cất công sang Hàn Quốc cùng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh để ký kết hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

Bầu Đức cũng đứng ra trả toàn bộ lương cho HLV Park Hang-seo với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 1.2020.  

 Bầu Đức và lãnh đạo VFF từng sang Hàn Quốc gặp gỡ, ký kết với HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Đó là giai đoạn mà bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn với liên tiếp những thất bại tại các giải đấu lớn trong khu vực. Điều này khiến cho nghĩa cử cùng đóng góp của bầu Đức thực sự rất đáng được ghi nhận.

Bằng chứng là sau thành công ở VCK U23 Châu Á đánh thức cả nền bóng đá, nhiều người cảm ơn công khai, ghi nhận công lao của bầu Đức. Như HLV Park Hang-seo, việc đầu tiên là thân chinh bay lên Pleiku gặp, cảm ơn bầu Đức.

Thế nhưng cũng nên rạch ròi, thời điểm đó, việc bầu Đức đưa HLV Park Hang-seo về Việt Nam từng bị đặt trong sự hoài nghi và tính mục đích. Bởi trước đó, chính ông là người đã hậu thuẫn để VFF đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng lên thay thế Miura, ông thầy người Nhật từng phải ra đi cay đắng một phần vì sức ép của bầu Đức.   

Ông Đức từng nhiều lần tuyên bố hỗ trợ VFF mà không cần bất quyền lợi hay điều  kiện gì. Thế nhưng nhìn lại cuộc  “mặc cả” mà ông bầu quyền lực này từng tuyên bố với VFF về tương lai của HLV Miura, đúng là từng có những một vết gợn lớn.  

Khi HLV Miura không có được những thành tích tốt và chưa thành công trong việc xây dựng lối chơi với các ĐTQG, bầu Đức từng lên báo thẳng thắn tuyên bố: “Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho đội tuyển”.

Và rồi ý kiến này chính thức được đưa ra cuộc họp Ban chấp hành VFF sau đó, đa số phiếu tán thành việc sa thải HLV Miura. Cuối cùng, VFF đã phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV người Nhật Bản.  

Bầu Đức có công chọn HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Thảo

Bây giờ, khi ông Park đang đứng trước cuộc đàm phán, gia hạn hợp đồng mới với VFF, bầu Đức lại lên tiếng.

Ông Đức nói rằng sẽ không trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng mới nữa.

Bầu Đức cho rằng: “Giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn là rất tốt. Nhưng sự giúp đỡ không có giá trị khi đối tượng có điều kiện mà không biết cách nắm bắt, khai thác. Đó là lý do tôi khép lại chuyện chi trả thù lao khi hợp đồng đầu tiên của ông Park kết thúc”.

Thế nhưng, điều khiến tất cả chú ý hơn cả là việc bầu Đức dẫn ra một điều kiện: “Nếu mọi việc không sáng sủa, ông Phó Chủ tịch VFF phụ trách vận động tài trợ nên rút lui, nhường chỗ cho người khác. Tôi cam đoan rằng chỉ 10 phút sau khi ông ấy rút lui sẽ có người khác điền vào chỗ trống kèm theo cam đoan sẽ mang về cho VFF không ít hơn 200 tỉ đồng/năm. Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử”.

Thậm chí, ông Đức còn chỉ ra đích danh người đứng ra lo tiền cho VFF nếu cần và đây là một ứng viên Phó Chủ tịch VFF đã không đắc cử ở nhiệm kỳ VIII: doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.

Ở đây, tất cả đều ghi nhận cái tâm của bầu Đức cũng như những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng không thể lúc nào cũng có thể dẫn ra điều kiện tiền lo cho đội tuyển, cho VFF như điều kiện đánh đổi, khi ông bầu này muốn gây sức ép hay tìm cách hạ bệ một ai đó...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn