MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo về quê chịu tang bố vợ trước khi quay lại Việt Nam làm việc. Ảnh: VFF.

Bố vợ huấn luyện viên Park Hang-seo là phóng viên kỳ cựu tại Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 10/07/2021 15:30
Ông Choi Bong-kyong, bố vợ của huấn luyện viên Park Hang-seo vừa qua đời vào sáng 9.7 tại Hàn Quốc từng có hơn 40 năm làm phóng viên và biên tập viên cho tờ Busan Ilbo.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ông Choi Bong-kyung ( SN 1932) qua đời vào lúc 9h sáng ngày 9.7, sau một cơn bạo bệnh. Ông được quàn tại Nhà tang lễ của Đại học Dong-A (Hàn Quốc). Nhận được tin dữ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xin phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để bay về Hàn Quốc chịu tang. Rạng sáng nay 10.7, ông Park đã có mặt tại Hàn Quốc.

Theo Yonhap, ông Choi Bong-kyung sinh ra tại Sacheon, tỉnh Gyeongsangnam-do, cùng quê với ông Park Hang-seo. Năm 1958, ông được tuyển dụng vào làm phóng viên của tờ Busan Ilbo, sau đó được tin tưởng làm biên tập viên. Sau khi nghỉ hưu với tư cách biên tập viên của tờ tuần báo này, ông Choi Bong-kyung tiếp tục giữ chức ủy viên ban biên tập. Tổng cộng, ông Choi đã có 40 năm làm báo. Đây là kỷ lục của tờ Busan Ilbo.

Ông Choi Bong-kyung, bố vợ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Gia đình cung cấp/Yonhap.

Sau khi biết tin ông Choi Bong-kyung qua đời, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chia buồn đến ông Park Hang-seo và gia đình: "Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời chia buồn tới ông Park Hang-seo, bà Choi Sang-a cùng toàn thể gia quyến. Với sự sẻ chia và niềm tiếc thương sâu sắc, tôi mong gia đình sẽ sớm vượt qua được nỗi đau thương, mất mát lớn lao này. Kính mong ông bà và gia đình giữ gìn sức khỏe, thân tâm bình an”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Khánh Hải cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ông Park Hang-seo: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin về sự ra đi của nhạc phụ ông Park Hang-seo.

Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới ông, phu nhân và gia đình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mong muốn được chia sẻ với gia đình ông về nỗi đau và sự mất mát này. Chúng tôi xin được gửi lời cầu nguyện tới gia đình ông trong thời khắc từ biệt…”.

Sau khi tổ chức tang lễ xong cho ông Choi Bong-kyung, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sẽ ở lại Hàn Quốc một thời gian trước khi trở lại Việt Nam vào trung tuần tháng 8, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn