MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bùi Tiến Dũng hướng đến Cúp C1 Châu Á sau khi lập kỷ lục tại tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/06/2021 07:53
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Viettel tự tin hướng đến đấu trường AFC Champions League.

Câu lạc bộ Viettel tham dự vòng bảng AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á) với tư cách đội vô địch V.League 2020. Họ nằm ở bảng F cùng với đương kim vô địch châu lục Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), Pathum United (Thái Lan) và đội thắng trong cặp Shanghai SIPG (Trung Quốc) vs Kaya FC-Lloilo (Philippines).

Trung vệ Bùi Tiến Dũng mới đây đã cùng tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022, khi giành quyền vào đến giai đoạn cuối cùng. Anh là 1 trong 2 cầu thủ của đội thi đấu đủ 8 trận với 720 phút, bên cạnh đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội tại Viettel háo hức thi đấu vòng bảng AFC Champions League. Ảnh: Thanh Vũ.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ đội tuyển, Bùi Tiến Dũng cùng những tuyển thủ của Viettel đi cùng máy bay với đội Thái Lan, để thi đấu AFC Champions League. Đội trưởng của Viettel rất tự tin sau những thành công với đội tuyển.

"Bóng đá ở Việt Nam đang thực sự tiến bộ, đội tuyển quốc gia đã lọt vào vòng loại cuối cùng và chúng tôi đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi đang có những bước tiến lớn để cạnh tranh ở cấp độ châu lục và thế giới, bằng cách này, chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn", Bùi Tiến Dũng cho biết khi trả lời phỏng vấn trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ đã trải quai đoạn thành công nhất với bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Anh đã đoạt ngôi Á quân Vòng chung kết U23 Châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây là vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

"Kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi tại các giải đấu châu Á sẽ rất hữu ích, nhưng điều sẽ giúp chúng tôi đạt được thành công ở AFC Champions League là sức mạnh và sự đoàn kết của cả đội. Với tư cách là đội trưởng, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng đội để mọi người tự tin hơn", Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh anh cùng Trọng Hoàng, Hoàng Đức hay Quế Ngọc Hải đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế cho tuyển Việt Nam. Do đó khi trở về khoác áo Viettel, họ sẽ tự tin hơn để cùng những đồng đội hướng đến thành tích tốt.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm.

Ở trận ra quân bảng F, Viettel sẽ gặp đương kim vô địch Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), diễn ra chiều 26.6. Đây là thử thách rất lớn cho đại diện Việt Nam, nhưng Bùi Tiến Dũng rất tự tin. Anh nói: "Tất cả chúng tôi đều rất háo hức được trở thành một phần của AFC Champions League, không chỉ vì đây là lần đầu tiên Viettel đến đây, mà còn vì chúng tôi đang đại diện cho cả Việt Nam.

"Mục tiêu của chúng tôi là làm tốt nhất có thể trong mỗi trận đấu; chúng tôi muốn đạt được nhiều thứ 'lần đầu tiên' nhất có thể. Ở cấp độ cá nhân và với tư cách là đội trưởng, tôi muốn giữ cho hàng phòng ngự của Viettel thi đấu chắc chắn, giữ sạch lưới càng nhiều và nếu có thể, thậm chí ghi một số bàn thắng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn