MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các câu lạc bộ V.League có thể thi đấu trên sân trung lập ở mùa giải 2022

MINH PHONG LDO | 07/01/2022 18:44

Trong trường hợp không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đội bóng có thể phải thi đấu trên sân trung lập tại V.League 2022. 

Sau 2 mùa giải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, V.League 2022 sẽ quay trở lại với thể thức cũ bao gồm 26 vòng đấu lượt đi và lượt về (sân nhà - sân khách).

Giải thích về việc thay đổi thể thức thi đấu, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF cho biết: "Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các câu lạc bộ tham dự, căn cứ quỹ thời gian thi đấu của các đội tuyển quốc gia, Công ty VPF và ban tổ chức đã kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc tổ chức V.League 2022 theo thể thức cũ sân nhà, sân khách và nhận được sự chấp thuận của ban chấp hành VFF.

Bên cạnh đó, tại Hội thảo chuẩn bị công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp 2022 vào sáng nay (7.1), chúng tôi đã trình bày các vấn đề về thể thức thi đấu một cách cụ thể, nhận được sự đồng thuận của các câu lạc bộ".

V.League 2022 thay đổi thể thức thi đấu với 26 vòng đấu, các câu lạc bộ có thể phải thi đấu trên sân trung lập. Ảnh: VPF

Liên quan đến công tác tổ chức V.League, VPF đã ban hành đến các câu lạc bộ, ban tổ chức địa phương về bộ quy tắc hướng dẫn tổ chức thi đấu trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, quy định rất nhiều nội dung dành cho các giám sát trận đấu, các thành viên VPF, ban tổ chức trận đấu trong khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, bộ quy tắc dành cho khán giả khi đến sân theo dõi các trận đấu cũng được quy định rõ ràng.

"Bên cạnh quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, ban tổ chức địa phương thì chúng tôi yêu cầu thành viên tham dự, khán giả phải nghiêm túc chấp hành 5K. Tất cả thành viên tham gia trận đấu như cầu thủ, ban lãnh đạo, giám sát, trọng tài,... đều sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước 1 ngày trận đấu diễn ra. Những ai có kết quả âm tính mới được vào sân.

Căn cứ theo hướng dẫn của VPF và ban tổ chức giải, các câu lạc bộ có trách nhiệm xin với các cơ quan, chính quyền địa phương để được phép tổ chức các trận đấu. Tuỳ diễn biến dịch bệnh tại các địa phương vùng cam, vùng đỏ hay vùng vàng thì ban tổ chức trận đấu phải có trách nhiệm thông báo với VPF về các hình thức tổ chức trận đấu theo các mức là kín, 50% khán giả hoặc hạn chế khán giả", ông Nguyễn Minh Ngọc cho hay. 

Ông Ngọc cũng chia sẻ thêm, trên tinh thần nếu địa phương là vùng đỏ nguy cơ cao, chính quyền không cho phép tổ chức hoạt động thể thao thì VPF sẽ xin ý kiến VFF để đưa ra giải pháp hoặc là tạm hoãn trận đấu ở thời điểm đó, hoặc là yêu cầu câu lạc bộ phải thi đấu ở một sân trung lập đảm bảo về công tác tổ chức, công tác y tế.

Ngoài ra, tại các sân vận động, ban tổ chức sân phải đăng kí mã QR và bắt buộc khán giả phải quét mã khi vào sân. Đồng thời phối hợp với ban y tế địa phương kiểm tra thân nhiệt, những ai trên 37,5 độ C sẽ không được vào sân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn