MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U19 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm trước U19 Nhật Bản và vẫn phải chờ đợi kết quả khu vực Tây Á để biết có thể đi tiếp hay không. Ảnh: MINH HƯƠNG

Cầm hòa U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam nín thở chờ đi tiếp

ĐÔNG ĐÔNG LDO | 10/11/2019 22:09
Cầm hòa U19 Nhật Bản 0-0, U19 Việt Nam vẫn phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để biết có được tham dự vòng chung kết U19 châu Á hay không.

Cùng có được 6 điểm sau hai trận đấu, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ phải quyết chiến ở trận đấu cuối cùng để tìm ra đội bóng nhất bảng J vòng loại U19 châu Á. Các học trò huấn luyện viên Troussier cần phải có ít nhất 1 điểm để hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên U19 Nhật Bản lại không nghĩ vậy, điều các Samurai xanh hướng đến là chiến thắng trước đội chủ nhà. Điều này được chứng minh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân áo xanh tràn sang phần sân đội chủ nhà áp đặt thế trận tấn công. Trong 15 phút đầu hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của U19 Việt Nam chỉ là 28% so với 72% của đối thủ.

U19 Việt Nam chơi khởi sắc ở giữa hiệp một của trận đấu. Nhưng các pha hãm thành lại tỏ ra non nớt. Ảnh: MINH HƯƠNG

Dù tấn công nhiều nhưng đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc lại không thể cụ thể nó bằng bàn thắng. Dần dần, đội khách đánh mất thế trận khi đội chủ nhà bắt đầu bắt nhịp được với trận đấu. Các học trò huấn luyện viên Troussier vùng lên ở khoảng giữa hiệp một và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Nhưng sự nôn nóng khiến cho hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần cân bằng hơn, hai đội chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút 72 của trận đấu, U19 Nhật Bản gặp bất lợi khi tiền đạo chủ lực nhận thẻ đỏ rời sân sau pha chơi xấu với hậu vệ U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đang xếp thứ 2 trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ảnh: WK

Có lợi thế nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng khi U19 Nhật Bản dồn hết về sân nhà chơi phòng ngự số đông. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, U19 Việt Nam đứng thứ 2 bảng J với 7 điểm và vẫn chưa có quyền tự quyết trong tay.

Hiện tại U19 Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau U19 Lào. Các chàng trai sẽ phải chờ tới khi các loạt trận tại khu vực Tây Á kết thúc để biết có được tham dự vòng chung kết U19 châu Á diễn ra vào năm sau hay không. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn