MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik và Kim Do-hoon có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: KFA

Cần bộ tiêu chí chọn huấn luyện viên tuyển Việt Nam

MINH PHONG LDO | 01/04/2024 11:13

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần xây dựng một bộ tiêu chí cho người kế nhiệm ông Troussier, trước khi chọn ra ai sẽ làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.

Ứng viên cho chiếc "ghế nóng"

Ngay sau khi ông Troussier thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), một số huấn luyện viên bằng nhiều hình thức khác nhau đã đánh tiếng muốn đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Tính đến nay, các ứng viên hiện diện bao gồm ông Kim Sang-sik (Hàn Quốc), Kim Do-hoon (Hàn Quốc), Roberto Donadoni (Italia), Mano Polking (Đức), Akira Nishino (Nhật Bản), Luisma Hernandez (Tây Ban Nha).

Ngoài ra, người hâm mộ cũng kì vọng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm (câu lạc bộ Hải Phòng), Velizar Popov (câu lạc bộ Thanh Hóa) hay Kiatisuk (câu lạc bộ Công an Hà Nội) sẽ ứng cử vào "ghế nóng" của tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik được đồn đoán ứng tuyển dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: KFA

Tuy nhiên, điều cốt lõi trong việc tuyển mộ huấn luyện viên trưởng phải đến từ bộ tiêu chí của VFF trong giai đoạn hiện nay.

Cách đây hơn 1 năm, thời điểm bóng đá Việt Nam khép lại nhiệm kì thành công với ông Park Hang-seo, dựa trên nền tảng cầu thủ giỏi đang ở độ tuổi 26-28, những gương mặt trẻ U23 có tiềm năng phát triển, cộng thêm chiến dịch hướng tới World Cup 2026-2030... VFF đã quyết định chọn ông Troussier với hi vọng tạo đòn bẩy kế tiếp vươn tầm châu lục cho tuyển Việt Nam.

Song, sau hơn 12 tháng làm việc, tham vọng đó thất bại hoàn toàn khi huấn luyện viên Troussier không thành công trong nhiều giải đấu. Thậm chí, cánh cửa vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 gần như khép lại bởi tuyển Việt Nam thua cả 2 trận đấu trực tiếp với Indonesia, dẫn tới mất quyền tự quyết.

Những mục tiêu khả dĩ

Trong trường hợp không thể dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026, hành trình 2 năm tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ là những mặt trận như vòng loại Asian Cup 2027, AFF Cup 2024 và 2026; SEA Games 2025. Việc lựa chọn huấn luyện viên chủ yếu xoay quanh mục tiêu ở các giải đấu này.

Đương nhiên, nếu thất bại ở vòng loại World Cup 2026, mục tiêu ở cấp độ châu Á của tuyển Việt Nam sẽ là bằng mọi giá góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đây không phải là thử thách dễ dàng, bởi ở vòng loại kế tiếp, chỉ duy nhất đội đứng đầu trong bảng đấu (mỗi bảng 6 đội) mới có vé đến Saudi Arabia.

Trong bối cảnh mà tuyển Thái Lan, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan rất có thể thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup, khả năng tuyển Việt Nam chung bảng đấu và cạnh tranh gắt gao vé đi tiếp là điều dễ xảy ra.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Minh Dân

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng kì vọng rất lớn về chức vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam hay tấm huy chương vàng SEA Games của đội U23 sau nhiều năm bỏ lỡ. Đó là những áp lực mà tuyển Việt Nam cần vượt qua, nhất là khi các đối thủ trong khu vực đang ngày càng củng cố sức mạnh.

Indonesia từng bước thành công dựa trên chính sách phát triển nhân sự từ nguồn cầu thủ nhập tịch chơi bóng tại châu Âu. Đồng thời, lứa trẻ U23 cũng được rèn luyện và thi đấu liên tục ở giải vô địch quốc gia. Ngay cả Thái Lan, lực lượng trẻ dưới bàn tay huấn luyện viên Masatada Ishii cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong 1 năm qua.

Trước những mục tiêu lớn trong 2 năm tới, cùng hiện trạng nội lực bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn khủng hoảng, tân huấn luyện viên trưởng cần sự am hiểu và bản lĩnh nếu muốn đưa tuyển Việt Nam vượt qua điểm khó khăn như hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn