MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần mạnh tay dẹp bỏ tiếng xấu

Lê Vinh LDO | 15/03/2022 12:52
Mùa giải Night Wolf V.League 2022 mới ở giai đoạn đầu đã có khối chuyện, trong đó, chủ đề cổ động viên lại nóng…

Đã có những sai lầm của trọng tài, đã có những chuyện phát sinh về màn hình trên sân và mới nhất, đã có những tiếng chửi từ trên khán đài. Của cả một tập thể! Thực sự đáng buồn khi phải đọc, phải nghe những chuyện như vậy.

Những tiếng chửi phát đi từ trên khán đài nhằm vào ai thì tất cả đều biết, nhưng có điều chắc chắn, ảnh hưởng thì nhân vật chính không phải là nạn nhân duy nhất. Cầu thủ 2 đội bóng, cổ động viên khác, các quan chức có mặt trên sân, khán giả xem truyền hình đều phải nghe và nếu sóng phát đi ra ngoài biên giới, những âm thanh đó quả thực đáng sợ, đáng lo ngại cho hình ảnh của một nền bóng đá.

Vấn đề là, ai sẽ ngăn chặn thứ âm thanh khủng khiếp đó khỏi môi trường bóng đá chuyên nghiệp? Câu chuyện này đã xảy ra trong nhiều năm, mùa giải nào cũng có mà không thể dẹp bỏ. Nhiều khi, không phải bởi những sai lầm của trọng tài mà chỉ vì yếu tố phân biệt vùng, miền, tính địa phương đã bị đẩy cao một cách thái quá cũng dẫn đến những âm thanh đáng buồn.

Đó là một sự xúc phạm với tất cả, thậm chí có thể bị truy cứu vì tội lăng mạ, làm nhục người khác. Nhưng V.League vẫn tồn tại những chuyện như vậy mà không có biện pháp ngăn chặn. Lâu nay, chúng ta vẫn thường quen và chấp nhận đó là do “một bộ phận quá khích”, nhưng có lẽ, không còn sớm nữa để từ bỏ tư duy này.

“Con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng khi tất cả cùng lên tiếng, có thái độ và hành động mạnh mẽ, không chấp nhận thì hành vi vô văn hóa đó sẽ bị đẩy lùi và không còn tồn tại. Nếu chỉ là “một bộ phận”, tại sao không thể chỉ mặt, đặt tên và loại bỏ ra khỏi đời sống thể thao? Thế giới từng chứng kiến lệnh cấm bén mảng đến sân dành cho các cổ động viên quá khích. Để làm được, phải xuất phát từ chính các câu lạc bộ, các hội cổ động viên và phải làm quyết liệt. Không có sự thỏa hiệp!

Và đương nhiên, các tổ chức như VFF, VPF cũng cần có biện pháp mạnh tay với những vi phạm, để trả lại cho người hâm mộ bóng đá đích thực một môi trường trong sạch khi đến sân cổ vũ đội nhà hay cổ vũ qua truyền hình…

Bóng đá cần cổ động viên nhưng là những người yêu bóng đá và thể hiện nó một cách văn minh chứ không phải sự cực đoan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn