MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đang là đương kim vô địch V.League. Ảnh: Hải Đăng

Câu lạc bộ Hà Nội có cần Giám đốc kỹ thuật?

HOÀI ĐAN LDO | 06/05/2020 11:24
Câu lạc bộ Hà Nội có tham vọng vươn tầm châu lục, thế nhưng họ có cần một Giám đốc kỹ thuật vào thời điểm hiện tại?

Mới đây, cựu Giám đốc kỹ thuật của Câu lạc bộ Hà Nội, ông Daniel Enriquez đã đưa ra những nhận xét khá phũ sau quãng thời gian làm việc ngắn ngủi.

"Cầu thủ Việt Nam mảnh mai, nhanh nhẹn nhưng nỗ lực là con số 0. Họ không bao giờ bước vào phòng gym. Họ không có sức mạnh, không có năng lượng. Họ đối đầu với Nhật Bản và để đối thủ dễ dàng vượt qua. Cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, nhưng không chịu hy sinh. Không gây áp lực, không sút, không làm gì cả...

Huấn luyện viên bảo tôi rằng Hà Nội đã là nhà vô địch và không hứng thú với việc chơi bóng ở sân chơi Châu Á. Tôi tự hỏi vậy thì họ thuê tôi làm gì?".

Cựu Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hà Nội - ông Daniel Enriquez. Ảnh: hanoifc

Lãnh đạo Hà Nội đã lên tiếng chia sẻ, việc ông Daniel Enriquez chưa hiểu văn hoá, bóng đá Việt Nam dẫn đến việc không có được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, thực tế chỉ ra, vị trí Giám đốc kỹ thuật vẫn mơ hồ với bóng đá Việt Nam. Mới đây, VFF cũng đã thông báo kế hoạch chia tay chuyên gia Jurgen Gede sau 4 năm găn bó. Quãng thời gian này, chuyên gia người Đức cũng chưa được làm việc đúng với vị trí của mình mà một phần lý do là tính chất công việc chưa phù hợp với bóng đá Việt Nam. Sau khi Gede chia tay VFF, đã có nhiều thông tin cho rằng, bến đỗ tiếp theo của ông sẽ là Câu lạc bộ Hà Nội.

Ông Gede có thể sẽ trở thành tân Giám đốc kỹ thuật của Hà Nội. Ảnh: Đăng Huỳnh

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nêu quan điểm: "Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mọi đội bóng luôn cần vị trí Giám đốc kỹ thuật. Đó là người có thể định hướng, không chỉ cho một đội mà còn là cả hệ thống. Như các bạn thấy, tất cả các câu lạc bộ mạnh trên thế giới đều có Giám đốc kỹ thuật. Điều đó tốt cho câu lạc bộ. 

Điều quan trọng nhất là Giám đốc kỹ thuật phải có định hướng, thống nhất được với câu lạc bộ, với con người Việt Nam. Nếu như họ đưa ra mô hình quá cao hoặc quá xa vời so với thực tiễn câu lạc bộ thì rất khó".

Nếu Jurgen Gede đến với Hà Nội, đó sẽ là một cơ hội của chính chuyên gia người Đức. Với quãng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông sẽ biết làm gì để không đi vào "vết xe đổ" của người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh rằng, kể từ khi Hà Nội cải tổ về mặt thượng tầng và cải thiện nhiều trong cách tổ chức đội bóng, họ cũng mong muốn tìm được một chuyên gia ngoại để nâng tầm và có định hướng phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn