MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ không được tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VFF

Câu lạc bộ Hải Phòng “đổ lỗi” cho VFF sau khi thua kiện ngoại binh

AN NGUYÊN LDO | 03/10/2021 12:29

Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ bị cấm dự V.League 2022 và các giải đấu khác do vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến tài chính với ngoại binh cũ Joseph Mpande.

Sau khi vừa được hoãn trả nợ khoản tiền thuế 17 tỉ đồng, mới đây, Câu lạc bộ Hải Phòng lại vướng vào một vụ bê bối khác liên quan đến tài chính với ngoại binh Joseph Mpande.

Cụ thể, hồi đầu tháng 3.2021, Hải Phòng và Mpande có xảy ra xung đột về quyền lợi khiến 2 bên quyết định đưa vấn đề này lên FIFA để giải quyết. Tuy nhiên, sau đó 1 tháng (14.4.2021), Hải Phòng và Mpande tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết mâu thuẫn. Đội bóng đất Cảng đã chấp nhận thanh toán cho ngoại binh này 14.250 USD, ngoài ra đôi bên cũng kí vào biên bản thoả thuận không khiếu kiện. 

Dù vậy, đến ngày 7.5.2021, FIFA có văn bản phán quyết Câu lạc bộ Hải Phòng phải trả cho Mpande số tiền 56.500 USD. Ngay sau khi có phán quyết này, đội bóng của chủ tịch Văn Trần Hoàn đã gửi văn bản thoả thuận giữa Hải Phòng và Mpande đến FIFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để chứng minh.

Vụ tranh chấp giữa câu lạc bộ Hải Phòng và ngoại binh Mpande chưa được giải quyết xong theo phán quyết của FIFA. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, vướng mắc nằm ở chỗ cách đây vài ngày (1.10), VFF có thêm văn bản yêu cầu Câu lạc bộ Hải Phòng cung cấp tài liệu chứng minh hoàn tất nghĩa vụ với Joseph Mpande theo quyết định của FIFA để hoàn thiện hồ sơ cấp phép tham dự các giải đấu mùa giải 2022. Sau khi nhận được văn bản này, Hải Phòng đã ngay lập tức "đáp trả" bằng 1 văn bản khác với nội dung đổ lỗi do VFF và năng lực quản lí của Tổng thư kí Lê Hoài Anh.

Công văn do Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hải Phòng - ông Lê Xuân Hải kí, có đoạn: "Ngay sau khi nhận được văn bản thoả thuận của câu lạc bộ Hải Phòng và Mpande, nếu xét thấy văn bản này chưa đảm bảo tính hợp pháp với phán quyết của FIFA thì Tổng thư kí Lê Hoài Anh phải có trách nhiệm phúc đáp, hướng dẫn câu lạc bộ hoàn thiện lại thủ tục.

Tuy nhiên, 5 tháng sau kể từ khi câu lạc bộ Hải Phòng gửi văn bản đến VFF thì ngày 1.10.2021 là thời gian cuối cùng để các câu lạc bộ hoàn thiện thủ tục cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp năm 2022, Tổng thư kí Lê Hoài Anh mới kí văn bản đề nghị Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ. Câu lạc bộ Hải Phòng không thể hiểu nổi về cách làm việc vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết về thủ tục hành chính đối với Tổng thư kí Lê Hoài Anh. Như vậy, có phải Tổng thư kí đang cố tình gây khó khăn cho Hải Phòng với mục đích gì?"

Cần phải nhấn mạnh rằng, việc giải quyết tranh chấp giữa câu lạc bộ Hải Phòng và ngoại binh Mpande thuộc thẩm quyền của FIFA do có yếu tố nước ngoài, tương tự như vụ việc của câu lạc bộ Thanh Hoá và huấn luyện viên Fabio Lopez. Ở đây, VFF chỉ đóng vai trò giám sát và yêu cầu các bên thực hiện đúng nghĩa vụ theo phán quyết.

Cụ thể, Hải Phòng đạt thoả thuận với Mpande vào ngày 14.4.2021 nhưng lại không báo cáo lên FIFA. Phải đến khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng (7.5.2021) thì lãnh đạo đội bóng đất Cảng mới nộp lại văn bản thoả thuận. 

Bên cạnh đó, sau khi gửi văn bản cho FIFA nhưng không có phản hồi, câu lạc bộ Hải Phòng cũng không có thêm động thái nào để kiến nghị và yêu cầu FIFA giải quyết vấn đề. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức đưa phán quyết của FIFA liên quan đến đội bóng này lên hệ thống trực tuyến ở mục "Nợ quá hạn".

Nếu không có những động thái cụ thể để đàm phán và giải quyết vấn đề này một cách ổn thoả, không ngoại trừ khả năng câu lạc bộ Hải Phòng sẽ mất quyền tham dự các giải đấu ở mùa giải 2022 như V.League, Cúp Quốc gia,...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn