MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghiêm Xuân Tú chuyển sang khoác áo Bình Định từ V.League 2022. Ảnh: CLB Bình Định

Cầu thủ câu lạc bộ Bình Định di chuyển hơn 1000 km đường bộ để hội quân

Thanh Vũ LDO | 15/10/2021 15:31
Nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Bình Định phải di chuyển hơn 1.000 km đường bộ để hội quân, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Topenland Bình Định phải di chuyển hơn 1000 km đường bộ từ Hà Nội vào thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để hộ quân. Sáng 15.10, xe riêng của đội đã đón các cầu thủ ở Hà Nội. Trong số này có tân binh Nghiêm Xuân Tú, người vừa chấm dứt hợp đồng với Than Quảng Ninh.

Hầu hết các cầu thủ Bình Định đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, khi đến Quy Nhơn, Nghiêm Xuân Tú cùng các cầu thủ di chuyển từ Hà Nội trở về vẫn phải cách ly 7 ngày ở một khách sạn theo quy định, trước khi bước vào tập luyện.
Câu lạc bộ Bình Định đầu tư hướng tới V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng

Bình Định là một trong những đội hoạt động sôi nổi nhất trong giai đoạn chuẩn bị cho V.League 2022. Đội chủ sân Quy Nhơn đã tiến hành thay máu đội hình, để phục vụ cho tham vọng cao tại V.League 2022. Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Định, Rimario, Ahn Byung-keon, Nguyễn Xuân Kiên, Đàm Tiến Dũng, Trần Hoàng Sơn, Đinh Hoàng Max, Tony Lê Tuấn Anh… đã chia tay Bình Định. 

Ở chiều ngược lại, một loạt tân binh chất lượng sẽ cập bến như Nghiêm Xuân Tú, Đỗ Thanh Thịnh, Rafaelson, Jermie Lynch… Trước mắt, Bình Định sẽ tập luyện tại địa phương, với lực lượng  chưa đầy đủ. Hồ Tấn Tài đang bận nhiệm vụ tại tuyển Việt Nam, trong khi các ngoại binh sẽ sang muộn vài ngày. 

Câu lạc bộ Bình Định sẽ hội quân lại vào ngày 16.10, muộn hơn 1 ngày so với dự kiến. Đội Hà Tĩnh cũng chọn ngày 16.10 để hội quân. Trong khi đó, các đội phía Nam như Bình Dương, TPHCM có thể sẽ tập trung trở lại trong tháng 11 khi tình hình dịch COVID-19 "hạ nhiệt".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn