MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Thanh Thụ ném bóng trúng mặt Hồng Duy.

Cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt đồng nghiệp bị cấm thi đấu 2 trận

PHẠM ĐÌNH LDO | 27/10/2020 12:41
Cầu thủ Thanh Thụ của Sài Gòn bị cấm thi đấu 2 trận vì hành vi ném bóng vào mặt Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 27.10, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật cấm thi đấu 2 trận với cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ của Sài Gòn do có hành vi ném bóng vào mặt cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 4, giai đoạn 2 V.League 2020.

Sau đó, Trưởng đoàn Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh và Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Câu lạc bộ Sài Gòn đã có những ý kiến qua lại về vấn đề này.

Đây là tình huống mà trọng tài Đỗ Thành Đệ không có hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi trên và vẫn cho trận đấu tiếp tục. Sau đó, có rất nhiều ý kiến chuyên môn được đưa ra, một cựu trọng tài, giám sát V.League khi xem băng hình tình huống Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi trọng tài không có hình thức phạt thẻ đối với cầu thủ Sài Gòn.

Tối 26.10, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đã lên tiếng về sự việc. Anh cho rằng: "Duy nghĩ đó chỉ là tình huống ném trượt tay của anh Thụ thôi. Sau trận đấu, anh Thụ có nhắn tin xin lỗi Duy. Nên Duy mong mọi người, những người hâm mộ Duy và Hoàng Anh Gia Lai đừng nên nhắn tin gây áp lực cho anh Thụ. Vì là chuyện không ai muốn cả. Duy cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Ngoài ra, thủ môn Bửu Ngọc của Hoàng Anh Gia Lai cũng bị cấm thi đấu 2 trận và phạt 5 triệu đồng vì hành vi phản ứng thái quá với trọng tài trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn.

Cầu thủ Thanh Thụ (phải) trong trận đấu với HAGL. Ảnh: VPF

Cầu thủ Văn Hạnh của Hải Phòng bị cấm thi đấu 2 trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi phản ứng thái quá với trọng tài Hoàng Ngọc Hà trận Nam Định - Hải Phòng.

Ban tổ chức sân Thiên Trường bị phạt 20 triệu đồng vì để cổ động có hành vi phản cảm, ném đồ vật, tràn xuống khu kỹ thuật trận đấu giữa Nam Định - Hải Phòng ở vòng 4, giai đoạn 2 V.League 2020.

Trước đó, Ban điều hành VPF đã có văn bản kiến nghị VFF có hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường hợp nếu trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn