MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn được lực lượng cầu thủ có phong độ tốt nhất. Ảnh: VFF

Cầu thủ trẻ khó có cơ hội ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH LDO | 29/05/2021 18:48
Mặc dù đôn lên khá nhiều cầu thủ trẻ lứa U22 nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo khó trao cơ hội khi đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ lớn đanh có phong độ tốt.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đa số các bài tập của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua đều hướng vào phục hồi thể lực cho các cầu thủ, đáp ứng được mật độ thi đấu 4 ngày/trận. Ông cũng sử dụng thiết bị GPS chuyên dụng để theo dõi, đánh giá chỉ số của cầu thủ trong các buổi tập.

Trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại có sự góp mặt của 6 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22. Đánh giá về cơ hội của các cầu thủ này, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Chưa biết trước được các cầu thủ đó sẽ thể hiện như thế nào. Có thể họ sẽ lọt vào danh sách đăng ký 23 cầu thủ, nhưng cũng có thể họ không. Trong 3 trận đấu sắp tới, chúng tôi dự tính sẽ thực hiện theo đúng chuẩn bị và thể hiện của cầu thủ".

This browser does not support the video element.

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập thứ hai tại UAE. Video: VFF

Hai Long là cầu thủ trẻ được ông Park đôn từ U22 lên. Như huấn luyện viên người Hàn Quốc chia sẻ, ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hai Long có thể là lựa chọn. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh với những đàn anh như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy và cả Quang Hải, Công Phượng.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương đang bị đau nhẹ và phải tập hồi phục.

Trong 5 trận đấu tại Vòng loai World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng 18 cầu thủ, trong đó có 8 cầu thủ thường xuyên đá chính. Có 3 trận đấu, ông Park sử dụng đội hình xuất phát giống nhau. Căn cứ vào thống kê ở các trận đấu đã qua, khó "có cửa" cho các tân binh ở đội tuyển Việt Nam

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn